Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“

Để bắt được Pokemon Bọ Hung, một pokemon thuộc dạng "hiếm", một bạn trẻ đã suýt bị tai nạn. Đó chỉ là 1 trong số rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam "cuồng" tựa game Pokemon Go mà phóng viên gặp ở ngayHồ Gươm.
Một cảnh tượng quen thuộc ở Hồ Gươm, khi rất nhiều bạn trẻ tay cầm smartphone và trao đổi về tựa game Pokemon Go.
Một cảnh tượng quen thuộc ở Hồ Gươm, khi rất nhiều bạn trẻ tay cầm smartphone và trao đổi về tựa game Pokemon Go.

Sau 1 tháng mòn mỏi chờ đợi, phải đến ngày 6/8, tựa game Pokemon mới được "mở cửa" ở Việt Nam. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của trò chơi này vẫn không hề suy giảm, bằng chứng là trong buổi sáng thứ 2 (8/8) đã có không ít người Hà Nội đi "săn lùng" Pokemon ở Hồ Gươm.

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 1

Lại một nhóm khác đi "săn lùng" Pokemon ở Hồ Gươm.

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 2

...cho đến máy tính bảng.

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 3

Một tốp các em học sinh mải mê săn lùng Pokemon.

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 4

Trao đổi về những Pokemon vừa bắt được.

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 5

Một Pokemon đang sắp sửabị "bắt" vào bóng.

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 6

Sạc pin là một thiết bị không thể thiếu để bắt Pokemon.

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 7

Đến cửa đền Ngọc Sơn để bắt Pokemon.

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 8

Có rất nhiều thiết bị được sử dụng để"săn lùng" Pokemon từ smartphone..

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 9

Mọi lúc mọi nơi..

Suýt thiệt thân vì mải mê bắt Pokemon “hiếm“ ảnh 10

Đôi bạn đạp xe đến tận địa điểm có Pokemon để bắt.

Theo ICT News