Infographic Sức mạnh tên lửa chiến lược liên lục địa RS-24 Yars của Nga

VietTimes -- Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đang thực hiện kế hoạch thay thế các tổ hợp tên lửa "Topol-M" bằng các hệ thống tên lửa di động mới. Tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa  RS-24 "Yars" sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự, chính trị và kinh tế trọng tâm chiến lược của đối phương.

Tổ hợp tên lửa liên lục địa RS-24 "Yars" được chế tạo hướng tới khả năng chịu đựng được những vụ tấn công hạt nhân của đối phương, có khả năng cơ động cao. Đầu đạn tên lửa có khả năng xuyên thủng bất cứ "lá chắn tên lửa" nào và tấn công chính xác vào các mục tiêu kinh tế, chính trị quân sự trọng tâm của đối phương. 

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa RS-24 "Yars" 

NT