Su-34 Nga lần đầu tiên tham chiến, nhưng không ném được bom ở Syria

Ngày 1.10, một máy bay ném bom hiện đại nhất của không quân Nga, chiếc Su-34 đã quay về căn cứ ở Latakia (Syria) mà không ném bom, lý do là hệ thống dẫn đường vệ tinh cho loại bom KAB-500S bị trục trặc
Chiếc Su-34 số hiệu 22 quay về sân bay Hmaymeen, Latakia, Syria ngày 1.10 do trục trặc hệ thống điều khiển dẫn đường vệ tinh với loại bom công phá KAB-500S - Ảnh chụp clip
Chiếc Su-34 số hiệu 22 quay về sân bay Hmaymeen, Latakia, Syria ngày 1.10 do trục trặc hệ thống điều khiển dẫn đường vệ tinh với loại bom công phá KAB-500S - Ảnh chụp clip

Theo RT, trong hai ngày 30.9 đến 1.10, các cuộc oanh kích của máy bay Nga nhắm vào phiến quân IS và lực lượng nổi dậy chống chính phủ Syria chủ yếu thực hiện bằng 2 loại máy bay chủ lực Su-24M và Su-25. Cả hai loại máy bay này có từ thời Liên Xô.

Còn tiêm kích Su-30SM và Su-34 xuất kích nhưng chưa thấy Bộ Quốc phòng Nga nói gì về các phi vụ ném bom của các máy bay này.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 1.10 cho biết máy bay ném bom Su-34 đã quay về căn cứ không quân Hmaymeen cùng ngày. Loại máy bay này mang theo các vũ khí hiện đại nhất, theo tướng Konashenkov.

"Sau khi xử lý thông tin phần kiểm soát các mục tiêu, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về kết quả tác chiến của Su-34 đối với các mục tiêu của quân IS tại Syria", ông Konashenkov nói ngắn gọn.

Đài RT cho hay chiếc Su-34 quay về căn cứ Basel al-Assad (còn gọi là Hmaymeen) có số hiệu thân là 22, thuộc trung đoàn không quân số 105, sư đoàn Cờ đỏ Leningrad số 6, căn cứ chính ở Buturlinovka thuộc Quân khu miền Tây.

Do trục trặc hệ thống điều khiển dẫn đường vệ tinh với loại bom công phá KAB-500S mà máy bay này phải quay về căn cứ với những quả bom nói trên.

Su-34 Nga lần đầu tiên tham chiến, nhưng không ném được bom ở Syria ảnh 1

Bomcông phá KAB-500S gắn dưới cánh máy bay Su-24M tại Syria

Su-34 Nga lần đầu tiên tham chiến, nhưng không ném được bom ở Syria ảnh 2

Các máy bay tấn công Su-25 của Nga tại Syria

Su-34 mới được Không quân Nga đưa vào sử dụng từ tháng 3.2014 sau nhiều lần thử nghiệm, sẽ thay thế loại máy bay ném bom Su-24 có từ những năm 1970.

Xem clip Su-34 quay về căn cứ ngày 1.10 do trục trặc hệ thống hướng dẫn vệ tinh để ném bom - Nguồn: Truyền hình quân đội Nga:

Theo Thanh Niên