Sát thủ diệt tăng TOW Mỹ “thúc thủ” trước T-72 Syria (video)

VietTimes -- Quân đội Syria, chủ công là lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 tiến công ác liệt vùng ngoại ô phía đông Damascus trong hai tuần vừa qua, giành lại được nhiều địa bàn then chốt trong quận Jobar.
Một sĩ quan chỉ huy quân đội Syria trên chiến trường Jobar - ảnh Masdar
Một sĩ quan chỉ huy quân đội Syria trên chiến trường Jobar - ảnh Masdar

Các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới 42 (lực lượng Ghiath) sau trận pháo kích dữ dội vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan, đã phá vỡ một phần hệ thống trận địa phòng ngự của Faylaq Al-Rahman sáng ngày 12.08.2017 trên đường bùng binh Al-Manasher, tiến công đánh chiếm toàn bộ khu vực, bao gồm cả khu phố Al-Arab.

Khu vực vòng xoáy Al-Manasher vừa có diện tích lớn, đồng thời là giao lộ huyết mạch cho các hoạt động cơ động chiến đấu của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

Giành được khu vòng xoáy giao lộ Al-Manasher, quân đội Syria tiếp tục chuyển hướng tấn công vào quận Tayba, giao chiến ác liệt với các tay súng Faylaq Al-Rahman.

Cuộc tấn công quận Jobar là một phần trong cuộc chiến kéo dài 6 năm qua, khi quân đội Syria cố gắng đánh đuổi lực lượng thánh chiến ra khỏi quận này, đảm bảo an ninh cho trung tâm thủ đô Damascus. 

Lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 pháo kích mãnh liệt vào khu vực Jobar, ngoại ô thành phố Damascus - video truyền thông đối lập Syria
Một chiếc T-72 cải tiến, tăng cường giáp mảnh của quân đội Syria trúng tên lửa TOW của nhóm thánh chiến, nhưng chiếc xe vẫn an toàn - video truyền thông mạng xã hội Twitter
QA