Sập bẫy phục kích, tên lửa chống tăng “thổi bay” xe phiến quân Syria

VietTimes -- Ngày 12.07.2017, một đội tên lửa chống tăng (ATGM) thuộc quân đội Syria tiến hành một trận phục kích thành công, phá hủy một chiếc xe của phiến quân, chạy dọc theo tuyến đường phía bắc tỉnh Latakia.
Binh sĩ quân đội Syria sử dụng tên lửa chống tăng tập kích phiến quân
Binh sĩ quân đội Syria sử dụng tên lửa chống tăng tập kích phiến quân

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, quân đội Syria tiêu diệt 8 tay súng thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA), làm 4 chiến binh khác bị thương khi đội trắc thủ tên lửa chống tăng ATGM Syria đánh chặn xe của phiến quân khi đang di chuyển về phía tiền tuyến gần thị trấn al-Yamadiyah.

Đội ATGM quân đội Syria đã bắn tên lửa dẫn đường từ vị trí trên đỉnh đồi Abu Ali. Nhóm chiến binh thánh chiến bị tấn công thuộc Lữ đoàn duyên hải 2 FSA, một trong các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến vùng Latakia.

Tất cả những tay súng bị giết và bị thương trong vụ tấn công là người dân địa phương đến vùng nông thôn phía bắc Latakia, xuất thân từ thị trấn Al-Bashiyryah trên vùng nông thôn Jisr Al-Shugur.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự độc quyền cho biết, quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công này, đáp trả lại những cuộc tập kích của lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA vào thành phố Latakia cách đây hai ngày bằng pháo phản lực BM-21 Grad – vụ bắn phá khiến một người dân thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Trong địa hình rừng rậm, có mật độ gò đồi, cây cối rất lớn trên vùng nông thôn miền bắc Latakia, việc sử dụng tên lửa chống tăng ATGM như vũ khí tấn công tầm xa bí mật. Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến sử dụng ATGM và các loại vũ khí tầm xa khác, liên tục bắn phá vào quân đội Syria.

NT