“Rồng lửa” S-400 Nga vô đối: Trung Quốc nắc nỏm khen

VietTimes -- Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga thực sự "làm biến đổi quy tắc phòng thủ-tác chiến đường không", đó là nhận xét trên cổng thông tin Eastday.com của Trung Quốc.
Hệ thống tên lửa S-400 của Nga
Hệ thống tên lửa S-400 của Nga
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" của Nga thực sự "làm biến đổi quy tắc phòng thủ-tác chiến đường không", trang tin Eastday.com Trung Quốc nhận xét.

Tờ báo Trung Quốc đặc biệt lưu ý khả năng của hệ thống phòng không Nga chống lại chiến đấu cơ F-22 và F-35 với công nghệ tàng hình- stealth cho phép giảm thiểu mức bộc lộ của máy bay.

Cổng thông tin nhắc rằng ngày nay Nga và Trung Quốc đều đang đẩy mạnh các sáng chế với công nghệ tàng hình- stealth, trong khi các hệ thống phòng không của Mỹ và các đồng minh "dần dần trở nên lạc hậu lỗi thời".

"Bước đột phá của Nga trên bình diện những công nghệ này có ý nghĩa rất quan trọng. Hiện tại hệ thống S-400 thực sự vô đối, trên thế giới không gì sánh nổi", các tác giả bài tin tưởng kết luận.

Theo SP