Quỹ Nhật mạnh tay “gom” 2,5 triệu cổ phiếu FPT

VietTimes -- Với thị giá FPT hiện nay khoảng 47.800đ/cổ phiếu, ước tính giá trị thương vụ này khoảng hơn 119 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Theo thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), một số lượng lớn cổ phiếu FPT vừa được chuyển nhượng quyền sở hữu. Cụ thể, hơn 5,86 triệu cổ phiếu FPT được các NĐT nước ngoài sang tay thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận.

Quỹ Nhật mạnh tay “gom” 2,5 triệu cổ phiếu FPT ảnh 1Số lượng cổ phiếu FPT được các quỹ nước ngoài giao dịch  - Nguồn: VSD

Đáng chú ý, 2,5 triệu cổ phiếu FPT đã được quỹ Ntasian Emerging Leaders Master Fund của Nhật Bản mua lại. Trong đó, quỹ này mua lại 1,1 triệu cổ phiếu từ The Caravel Fund (International) Ltd, 945 nghìn cổ phiếu từ Amersham Industries và 455 nghìn cổ phiếu từ Norges Bank. Ngày có hiệu lực chuyển quyền là ngày 24/7/2017.

Với thị giá FPT hiện nay khoảng 47.800đ/cổ phiếu, ước tính giá trị thương vụ này khoảng hơn 119 tỷ đồng. Được biết, Ntasian Emerging Leaders là quỹ đầu tư đến từ Nhật Bản hướng đến các khoản đầu tư tại châu Á bên ngoài đất nước Mặt trời mọc. Tính đến tháng 5, tổng giá trị tài sản của quỹ này đạt 953,4 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị đầu tư tại Việt Nam của quỹ này còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm 1,3% danh mục đầu tư.

Theo báo cáo mới nhất, tính đến hết nửa đầu năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 20.136 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43% kế hoặc năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế của FTP đạt 1.427 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 42% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 925 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. EPS (Lãi cơ bản trên cổ phiếu) đạt 1.747 đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.

FPT cho biết, lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2017 của tập đoàn chủ yếu đóng góp từ hai mảng: Công nghệ và Viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận cả Tập đoàn.

Trong đó, lợi nhuận khối công nghệ và viễn thông tăng lần lượt 27% và 17%. Lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh với mức tăng 31% về doanh thu và 44% LNTT lũy kế.