Su-35S Nga lần đầu tham chiến ở Syria

VietTimes -- Tờ Kommersant nói Nga đã đưa 4 tiêm kích Su-35S tham chiến tại Syria. Phi đội tiêm kích Su-35S đã được đưa tới căn cứ Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria từ ngày 30/1. Đây là lần đầu tiên loại tiêm kích hiện đại thế hiện 4++ này được thử nghiệm thực chiến ở nước ngoài.
Su-35S đang bay đến Syria - Ảnh: scalemodels.ru
Su-35S đang bay đến Syria - Ảnh: scalemodels.ru

Theo nguồn tin của Kommersant  và từ các cơ quan quân sự, Bộ Tổng tham mưu, bốn chiếc Su-35S được sản xuất tại nhà máy Sukhoi mang tên Yuri Gagarin ở thành phố Komsomolsk, mang số hiệu 03, 04, 05, 06, được bàn giao cho không quân Nga từ tháng 10 - 11/2015 

4 chiếc Su-35S này đã bay từ một sân bay ở Volga (vùng Astrakhan phía tây nam Nga) sang Syria, cùng 1 máy bay Tu-154 của Không quân Nga. 

Đây là lần đầu tiên Nga đưa tiêm kích hiện đại nhất này sang tham chiến ở Syria, bên cạnh các máy bay đã có sẵn gồm Su-24, Su-25, Su-34 và Su-30MS.

Với sự xuất hiện của Su-35S, cụm không quân hỗn hợp của Nga ở căn cứ Hmeymim, Syria hiện đã có hơn 70 máy bay và trực thăng.

Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ  4 ++ nhưng được trang bị nhiều công nghệ của máy bay thế hệ 5. Nga dự kiến sử dụng Su-35 để thay thế đội bay Su-27 đã lỗi thời.

Su-35 là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, có tốc độ tối đa 2.500 km/giờ, tầm hoạt động 3.400 km, bán kính chiến đấu 1.600 km, bay cao 19 km, có khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết. 

Máy bay này có 12 giá treo với khả năng mang 8 tấn vũ khí. Máy bay trang bị radar mảng pha chủ động, động cơ lực đẩy vector, cấu trúc thân đặc biệt giúp máy bay này có thể hoạt động liên tục 30 năm.

Ngoài trang bị cho không quân quốc gia, Nga đã ký hợp đồng bán 24 chiếc Su-35 cho Trung Quốc với trị giá 2 tỉ USD, tương đương khoảng 83 triệu USD/chiếc. Việc giao Su-35 cho Trung Quốc sẽ tiến hành từ quý 4.2016. Khá nhiều nước khác hiện cũng đã ngỏ ý hoặc tham gia đàm phán mua loại máy bay chiến đấu này

Clip giới thiệu Su-35S của Nga

Theo Sputnik