Video: Quân đội Syria tổ chức phản công ở thành phố Aleppo

VietTimes -- Quân đội Syria và  đồng minh tăng cường tấn công đánh vào các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan chủ yếu từ Al-Nusra Front - chi nhánh Al-Qaeda Syria và một số nhóm khủng bố liên minh khác, trong đó có quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ và phương Tây là đối lập "ôn hòa".
Video: Quân đội Syria tổ chức phản công ở thành phố Aleppo


Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga quyết định rút 30 máy bay chiến đấu Nga khỏi căn cứ quân sự Hmeymin, trong đó có máy bay cường kích chiến trường Su-25.

Nhiều nhà bình luận viên cho rằng, không quân Nga đã thay đổi cục diện chiến trường tại Syria, quân đội Syria đã giành lại nhiều vùng lãnh thổ và có thể độc lập tác chiến chống khủng bố và bạo loạn. Không quân Nga sẽ giảm thiểu đến hết các phương tiện tác chiến đường không ở đất nước này.

NT