Quân đội Syria bắt đầu triển khai tấn công ở thị trấn Jobar

VietTimes -- Ngày 09.04.2016, trên khu vực Đông Ghouta thuộc vùng nông thôn Damascus, Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF) triển khai cuộc tấn công tại thị trấn Jobar sau nhiều vi phạm lệnh ngừng bắn của lực lượng Hồi giáo cực đoan Faylaq Al-Rahman và Jaysh Al-Islam.
Quân đội Syria bắt đầu triển khai tấn công ở thị trấn Jobar

Các lực lượng vũ trang Syria tiến hành nhiều cuộc tấn công bên trong thị trấn Jobar, đánh vào khu phố Al-Taiba Mosque, Tháp Giáo viên, Quảng trường Quốc hội và Trạm bưu điện.

Theo tin từ phóng viên chiến trường ở thủ đô Damascus, các lực lượng vũ trang Syria và lực lượng Hồi giáo cực đoan đang giao tranh ác liệt bên trong thị trấn này. Nhưng cả hai bên đều chưa có được kết quả chiến đấu nào trong trận đánh.

Căng thẳng ở Jobar bắt đầu gia tăng sau khi lực lượng cực đoan Faylaq Al-Rahman nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cấm họ tấn công các khu vực kiểm soát của chính phủ Syria.

NT