Hơn 100 lính Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập lãnh thổ Syria

Không dưới 100 thành viên lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập vào lãnh thổ tỉnh Idlib, Syria, một nguồn tin trong các đội tự vệ người Kurd (YPG) cho biết.
Hơn 100 lính Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập lãnh thổ Syria

"Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa 100 thành viên lực lượng đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria qua trạm biên phòng Bab al-Hyua ở tỉnh Idlib", nguồn tin cho biết.

Trước đó trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, Tổng thống Syria Bashar Assad đã tuyên rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Taiyp Erdogan trực tiếp hỗ trợ khủng bố, cho phép chúng di chuyển trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí sử dụng xe tăng. Theo lời ông, quá trình chính trị ở Syria "diễn ra trong bối cảnh cuộc xâm lược trên mặt đất, có khả năng, không được công bố."

Phía Nga cũng tuyên bố về việc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ khủng bố. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Nga nêu rằng, Moskva quan ngại trước hoạt động pháo kích lãnh thổ Syria từ phía Thổ Nhĩ Kỳ và coi đó là hành động lộ liễu tiếp tay khủng bố, vi phạm nghị quyết LHQ.

Theo Sputnik