Chiến binh man rợ FSA bị quân đội Syria tiêu diệt

VietTimes -- Ngày 05.04.2016, Chỉ huy chiến trường Hồi giáo cực đoan Khaled Abu Sakkar đã bị quân đội Syria tiêu diệt trên miền Bắc Latakia. Chiến binh này bị diệt khi chiến đấu cùng Jabhat Al-Nusra ( Al-Qaeda Syria). Nhưng hắn là thành viên của lữ đoàn Al-Farouq Quân đội Syria tự do.
Chiến binh man rợ FSA bị quân đội Syria tiêu diệt

Đoàn xe của thủ lĩnh khét tiếng tàn bạo này đã bị quân đội Syria phục kích khi cơ động dọc theo tuyến đường đến dãy núi Kurdish (Jabal Al-Akrad) đông bắc Latakia.

Abu Sakkar trở lên khét tiếng trong video kinh dị ghi hình hắn ăn sống nội tạng của một người lính Syria đã tử trận trên vùng nông thôn tỉnh Homs năm 2013.

Video ngay lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhiều người nghiên cứu, khẳng định tay súng quá cố này đã ăn nội tạng của một người lính Alawi.

Cái chết của Abu Saqqar được công bố trên một số trang mạng ủng hộ nổi loạn - kỷ niệm và ca ngợi hắn như một anh hùng trong cuộc chiến chống lại "Shabiha".

QA