Tin mới: Nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan tại thành phố Homs quyết định đầu hàng

VietTimes -- Lực lượng Hồi giáo cực đoan Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) đã đồng ý đầu hàng giao nộp quận Al-Wa'er thuộc thành phố Homs cho Quân đội Syria sau cuộc đàm phán thành công cuối tuần qua.
Quận Al-Wa'er thuộc thành phố Homs
Quận Al-Wa'er thuộc thành phố Homs

Theo nguồn tin quân sự cung cấp cho Al-Masdar News, thỏa thuận về quận Al-Wa'er được hoàn thiện và ký kết của tất cả các bên, bao gồm cả nhóm chiến binh thánh chiến, đã từ chối rời khỏi quận này năm ngoái.

Lực lượng chiến binh thánh chiến sẽ chính thức đầu hàng và giao nộp quận này cho Quân đội Syria vào ngày 18.09.2016.

Một phần của thỏa thuận này còn phụ thuộc vào việc chính phủ Syria sẽ chuyển 300 chiến binh và gia đình của các tay súng này đến vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Homs.

Các chiến binh còn lại và gia đình đồng ý tham gia vào tiến trình hòa giải và đầu hàng, giao nộp tất cả các loại vũ khí để được tiếp tục định cư bên trong quận.

NT