Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ

VietTimes -- Sáng 14/7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) trên địa bàn tỉnh và công tác đền ơn, đáp nghĩa trong thời gian qua
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ
Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ
Là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Quảng Nam có số lượng đối tượng chính sách chiếm trên 23% dân số, nên thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng.
Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 14.792 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đang đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định 03 hồ sơ. Đồng thời, tỉnh đã phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng đối với 911 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng mức phụng dưỡng đối với các Mẹ trong thời gian đến.
Đối với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Anh hùng liệt sỹ và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục lập hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Pháp lệnh số 05/2012/PL-UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết hồ sơ xác nhận người có công tồn đọng, tiếp tục đề nghị công nhận liệt sỹ, thương binh cho các trường hợp đủ điều kiện;...
Đặc biệt, để tập trung chăm lo nhà ở cho người có công cách mạng, trong năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tạm ứng ngân sách 265 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công cách mạng, đảm bảo cơ bản hoàn thành chương trình hỗ trợ 22.633 nhà ở cho người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời trong năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam chi 70 tỷ đồng để các địa phương sửa chữa, nâng cấp công trình mộ, nghĩa trang liệt sỹ và các công trình tưởng niệm liệt sĩ; chi trên 50 tỷ đồng thăm hỏi đối tượng chính sách (mức 500.000 đồng/người) và phân công từng đồng chí lãnh đạo tỉnh đến từng huyện, thị xã, thành phố viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm, tặng quà gia đình chính sách, khởi công các công trình nâng cấp nghĩa trang..., thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ và gia đình có công với nước.
Là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Quảng Nam có số lượng đối tượng chính sách chiếm trên 23% dân số, nên thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạngLà địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Quảng Nam có số lượng đối tượng chính sách chiếm trên 23% dân số, nên thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương tiếp tục thực hiện tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ vào các nghĩa trang liệt sỹ.

Cùng với các hoạt động chính, trong thời gian này, UBND tỉnh Quảng Nam còn chỉ đạo các cơ quan phối hợp với các tổ chức xã hội, tổ chức nhiều hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”, về nguồn, các chương trình nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ như: viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng; thăm, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Thanh Hóa đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Nam; thăm hỏi, tặng quà người có công Quảng Nam đang điều dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công;…