Quảng Nam: Sẽ nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh lên Vườn quốc gia

VietTimes -- Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh có diện tích 75.000ha, với hơn 830 loài thực vật bậc cao sinh sống nằm trên hai huyện Nam Giang và Phước Sơn (Quảng Nam).
Quảng Nam sẽ nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh lên Vườn quốc gia
Quảng Nam sẽ nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh lên Vườn quốc gia
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Bộ NN và PTNT đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh lên vườn quốc gia.
Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh có diện tích 75.000ha, nằm trên hai huyện Nam Giang và Phước Sơn (Quảng Nam). Các nhà chuyên môn ghi nhận nơi đây có hơn 830 loài thực vật bậc cao (gồm 53 loài thú, 183 loài chim, 44 loài bò sát, 21 loài lưỡng cư, 25 loài cá và nhiều loài động vật không xương sống). Trong đó 23 loài đặc hữu của Việt Nam; 49 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.
Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khảo sát Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh, nhận thấy nơi này đủ các tiêu chí nâng hạng lên vườn quốc gia nên lập hồ sơ đề xuất Bộ NN và PTNT và được Bộ đồng ý chủ trương.