Quảng Nam khánh thành đường “Di sản” nối Mỹ Sơn với Nông Sơn

VietTimes -- Tuyến đường "Di sản" nối Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn với các danh tháng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại tỉnh này.
Ngày 23/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ gắn biển, đưa vào sử dụng tuyến đường ĐT610 nối Di sản Mỹ Sơn với Nông Sơn, thúc đẩy phát triển giao thông trên tuyến chiến lược giữa huyện Duy Xuyên và huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam).
Ngày 23/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ gắn biển, đưa vào sử dụng tuyến đường ĐT610 nối Di sản Mỹ Sơn với Nông Sơn, thúc đẩy phát triển giao thông trên tuyến chiến lược giữa huyện Duy Xuyên và huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam).

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm "20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam" và 42 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam, ngày 23/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ gắn biển, đưa vào sử dụng tuyến đường ĐT610, góp phần thúc đẩy phát triển giao thông trên tuyến chiến lược giữa huyện Duy Xuyên và huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam).

Tuyến ĐT610 có chiều dài gần 11 km, điểm đầu là ngã tư đường vào Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) điểm cuối nối đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn khu trung tâm hành chính huyện Nông Sơn.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5 m, tổng mức đầu tư 125 tỉ đồng. Việc đưa tuyến đường vào khai thác, sử dụng góp phần rút ngắn thời gian đi lại từ TP Đà Nẵng, huyện Nông Sơn đến các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn với cự ly gần hơn 20 km.

Bên cạnh đó, tuyến đường góp phần khai thác tiềm năng du lịch từ Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn và các danh thắng khác của Quảng Nam như: Hòn Kẽm Đá Dừng, làng trái cây Đại Bình, vườn Tiên, núi Chúa, lăng Bà Thu Bồn, suối nước nóng Tây Viên…