Quân Syria đánh bom đường hầm, chôn sống hàng chục phiến quân ven Damascus

VietTimes -- Ngày 17.09.2017, quân đội Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa đã chôn vùi hàng chục tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Faylaq al-Rahman khi tiến hành một vụ đánh bom đường hầm trên vùng ngoại ô phía đông thủ đô Damascus.
Cận cảnh vụ đánh bom đường hầm ở ngoại ô Damascus - ảnh Masdar News
Cận cảnh vụ đánh bom đường hầm ở ngoại ô Damascus - ảnh Masdar News

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, lực lượng Vệ binh Cộng hòa, đơn vị chủ lực tấn công ở đông Damascus phát hiện một đường hầm cơ động chiến đấu của nhóm Faylaq al-Rahman thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) trên vùng ngoại ô Ayn Tarma.

Các binh sĩ Vệ binh Cộng hòa đã đào một đường hầm khác bên dưới đường hầm của phiến quân. Sau khi hoàn thành, công binh quân đội Syria đã lấp đầy đường hầm mới đào bằng thuốc nổ và kích nổ. Vụ đánh bom kinh hoàng này đã thổi bay đường hầm của phiến quân.

Nhân chứng vụ tấn công này, một tay súng nổi dậy cho biết: Tất cả các tay súng thánh chiến bên trong đường hầm đều bị tiêu diệt. "Một số tử vong tức khắc trong vụ nổ, những tay súng khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Nói tóm lại, không ai thoát khỏi đống đổ nát".

Giao chiến tiếp tục diễn ra khốc liệt trên vùng ngoại ô phía đông Damascus, lực lượng vũ trang Syria cố gắng giành lại hai quận then chốt vùng Đông Ghouta.

Quân Syria đánh bom đường hầm, chôn sống hàng chục phiến quân ven Damascus ảnh 1Vụ đánh bom đường hầm - ảnh Masdar News
Quân Syria đánh bom đường hầm, chôn sống hàng chục phiến quân ven Damascus ảnh 2Phân đội công binh thực hiện vụ đánh bom đường hầm - ảnh Masdar News
Quân Syria đánh bom đường hầm, chôn sống hàng chục phiến quân ven Damascus ảnh 3

QA