Quân đội Trung Quốc có thể đồng thời nhận được tên lửa tầm xa K100 cùng Su-35 từ Nga

VietTimes -- Hợp đồng mua máy bay Su-35 của Trung Quốc không chỉ có máy bay "trần", mà còn có cả động cơ 117S, radar Irbis và tên lửa không đối không tầm xa K100 - báo Đài Loan khẳng định.
Trung Quốc mua máy bay chiến đấu Su-35 Nga (ảnh tư liệu)
Trung Quốc mua máy bay chiến đấu Su-35 Nga (ảnh tư liệu)

Tân Hoa xã ngày 20/9 dẫn tờ Chinatimes Đài Loan ngày 19/9 cho rằng trước cuối năm 2016 Trung Quốc sẽ nhận được lô 4 máy bay chiến đấu Su-35 đầu tiên. Lô máy bay này được Nga chế tạo theo "không ít yêu cầu cải tiến kỹ thuật" của Trung Quốc.

Quan chức vùng Khabarovsk Nga đã cho biết như vậy: Đến trước cuối năm nay, Nga sẽ bàn giao 4 máy bay chiến đấu Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc, 20 chiếc còn lại sẽ bàn giao trong các năm 2017, 2018.

Đơn giá máy bay chiến đấu Su-35 Trung Quốc mua là 83 triệu USD, mức giá được đánh giá là đắt, nguyên nhân là đặt mua theo yêu cầu và gồm cả vũ khí trang bị:

Trung Quốc mua máy bay chiến đấu Su-35 Nga (ảnh tư liệu)
Trung Quốc mua máy bay chiến đấu Su-35 Nga (ảnh tư liệu)

Thứ nhất, Trung Quốc nhập khẩu cả động cơ 117S. Giá máy bay Su-35 không phải là giá máy bay "trần", mà còn bao gồm động cơ của Su-35, điều khiển hỏa lực và vũ khí treo ngoài, radar máy bay.

Trước đây, các máy bay chiến đấu Su-27 và Su-33 đều sử dụng động cơ AL-31F, tuổi thọ tương đối ngắn. Động cơ 117S của máy bay chiến đấu mới Su-35 đã được cải tiến lớn, đạt trình độ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư (có quan điểm cho là thế hệ thứ năm).

Động cơ này có lợi cho nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư J-20 của Trung Quốc. Tiến độ nghiên cứu phát triển động cơ WS-15 dành cho J-20 của Trung Quốc rõ ràng lạc hậu, hơn nữa động cơ AL-31FN-M1 trang bị khi J-20 bay thử có tính năng không đủ, việc định hình máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Trung Quốc cần gấp động cơ tin cậy.

Thứ hai, radar Irbis của máy bay chiến đấu Su-35 có khoảng cách dò tìm đạt 400 km, có thể đồng thời theo dõi 30 mục tiêu và dẫn đường tấn công 8 mục tiêu trong số đó. Trong tương lai, Trung Quốc có thể sẽ sao chép radar Irbis.

Trung Quốc mua máy bay chiến đấu Su-35 Nga (ảnh tư liệu)
Trung Quốc mua máy bay chiến đấu Su-35 Nga (ảnh tư liệu)

Thứ ba, nhập khẩu máy bay chiến đấu Su-35 có thể nhận được tên lửa không đối không tầm xa K100. K100 (tên ban đầu là R172) là vũ khí không chiến hạng nặng của Nga được bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ thập niên 1990.

Tên lửa này có tầm bắn tối đa ít nhất là 200 km, sau khi được hỗ trợ có thể tăng lên 300 - 400 km, vượt xa tên lửa hiện có của Trung Quốc và phương Tây.