Quân đội Syria vây chặt phiến quân thánh chiến tại Sweida

VietTimes -- Ngày 16.07.2017, cuộc chiến trên vùng sa mạc phía nam Syria tiếp tục gia tăng cường độ ác liệt sau cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Syria trên hướng đông tỉnh Al-Sweida và Damascus.
Bản đồ chiến dịch giải phóng vùng nông thôn phía đông tỉnh Sweida, Syria
Bản đồ chiến dịch giải phóng vùng nông thôn phía đông tỉnh Sweida, Syria

Các đơn vị thuộc Quân đoàn tình nguyện số 5 và lực lượng Liwaa Fatemiyoun (quân tình nguyện Afghanistan và Iran) tiến hành trận đánh nhanh chóng, giải phóng được hàng trăm km2 trong vùng kiểm soát của lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) do Mỹ hậu thuẫn trên vùng sa mạc cận kề biên giới với Jordan.

Lực lượng vũ trang Syria giành được ưu thế về binh lực trên vùng sa mạc phía đông nam đất nước một phần cuộc chiến trong thành phố Dara'a tạm dừng, theo  lệnh ngừng bắn do Nga, Jordan, Iran và Mỹ làm trung gian bảo trợ. Chính vì vậy, các đơn vị quân đội Syria ở Sweida có thể tập trung binh lực về hướng Đông.

Các đơn vị vũ trang Syria, chủ công là quân đoàn 5 và lực lượng Liwaa Fatemiyoun dự kiến sẽ quét sạch lực lượng Hồi giáo cực đoan trong khu vực bị bao vây, thu hẹp một phần vùng bị FSA tạm chiếm trong thời gian ngắn nhất, tiếp tục vây ép lực lượng Hồi giáo cực đoan phải rút sang bên biên giới Jordan. 

Cuộc chiến trên chiến trường phía đông tỉnh Sweida, phóng sự của bào Xinhua, Trung Quốc
NT