Quân đội Syria tấn công thị trấn then chốt vùng Đông Ghouta

VietTimes -- Ngày 11.10.2016, Quân đội Syria tiếp tục tấn công trong khu vực Đông Ghouta trên vùng nông thôn Damascus, đánh chiếm một số địa bàn then chốt từ lực lượng chiến binh Hồi giáo Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo).
Lực lượng vũ trang Syria trên chiến trường Đông Ghouta
Lực lượng vũ trang Syria trên chiến trường Đông Ghouta

Lữ đoàn 105 Vệ ninh Cộng hòa phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương Syria triển khai cuộc tấn công vào thị trấn Al-Reyhan sau khi đẩy lùi cuộc phản công liều chết của lực lượng Jaysh Al-Islam.

Sáng ngày 11.10.2016,  Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa và lực lượng vũ trang địa phương NDF đánh chiếm Nghĩa trang Reyhan, chọc thủng tuyến phòng ngự của Jaysh Al-Islam trước cửa ngõ thị trấn.

Giành được khu vực Nghĩa trang Reyhan, các lực lượng vũ trang Syria tiến công vào trường học địa phương và nhà thờ Hồi giáo bên trong thị trấn, đẩy lùi lực lượng Jaysh Al-Islam về tuyến phòng thủ cuối cùng, liều chết chống trả dưới hỏa lực dữ dội của quân đội Syria.

Nếu các lực lượng vũ trang Syria giành được trường trung học địa phương, toàn bộ tuyến phòng thủ thị trấn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Trên hướng tấn công khác, các lực lượng vũ trang Syria đang đánh mạnh vào sườn phía đông thị trấn Al-Reyhan, hướng mũi nhọn tấn công vào Bệnh viện Ibn Sina'a (đang trở thành căn cứ cố thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan), đòn tấn công xuất phát từ căn cứ thông tin liên lạc của quân đội Syria ở gần đó.

Đồng thời, một mũi tấn công vu hồi của lực lượng vũ trang Syria đang tấn công  khu vực công nghiệp nằm trong vùng lân cận của Tal Kurdi, khiến áp lực tấn công đè nặng lên Jaysh Al-Islam.

Jaysh Al-Islam đang cố gắng chống cự tại thị trấn Al-Reyhan. Nếu các chiến binh Hồi giáo cực đoan không trụ nổi tại thị trấn này, quân đội Syria sẽ đầy lùi lực lượng các tay súng thánh chiến về khu vực phòng thủ gần cao điểm Tal Kurdi, đồng thời hướng mũi nhọn tấn công trực tiếp vào Tal Kurdi .

Tình hình chiến sự khu vực Đông Ghouta

 NT