Quân đội Syria dồn lực đè bẹp phe thánh chiến ở Damascus (video)

VietTimes -- Quân đội Syria đang kiên quyết dứt điểm các ổ đề kháng phản loạn trên vùng ngoại ô thủ đô Syria Damascus, giải phóng hàng loạt những ngôi nhà từ các tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS – Al-Qaeda Syria), Ahrar Al-Sham và tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) trên vùng ngoại ô Damascus.
Xe tăng quân đội Syria trong chiến tranh đường phố ở Al-Qaboun
Xe tăng quân đội Syria trong chiến tranh đường phố ở Al-Qaboun

Dồn dập tấn công trên khu vực phía nam quận Al-Qaboun, lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa chiếm khoảng 20 tòa nhà mới xung quanh Khu các cơ sở Công nghiệp thành phố.

Lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 tập trung lực lượng trên hướng tấn công phía tây, tiến sát đến khu vực nhà thờ Hồi giáo Al-Taqwah. Quân đội Syria chỉ còn khoảng 250 m chia cắt quận Al-Qaboun ra thành 2 phần.

Quân đội Syria đã phát hiện một mạng lưới lớn đường hầm đến thời điểm này và đánh sập hoàn toàn, khiến lực lượng Hồi giáo cực đoan không thể cơ động di chuyển tập trung binh lực vào các điểm nóng bị tấn công. Các hoạt động di chuyển trên mặt đất bị không quân và pháo kinh kiểm soát hỏa lực chặt chẽ.

Quân đội Syria tiến công trong ngày 06.05.2017 tương đối tốt, nhưng không diệt được nhiều tay súng khủng bố, tổng số có 5 tay súng thánh chiến bị diệt cùng một chỉ huy chiến trường.

Năm ngoái, quân đội Syria cũng chia cắt thị trấn ngoại ô Darayya thành hai phần bị bao vây trong một chiến dịch tương tự. Sau khi bị chia cắt, các thủ lĩnh phiến quân thánh chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng.

Hiện chỉ còn ba khu vực nổi dậy xung quanh thủ đô Damascus. Lực lượng chiến binh thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) trong trại Yarmouk chấp nhận đầu hàng, di chuyển về tỉnh Idlib theo một thỏa thuận bằng lời giữa hai bên.

Chùm ảnh chiến sự vùng Al-Qaboun Damascus
Cuộc chiến dữ dội giành giật quận Al Qaboun, ngoại ô Damascus

NT