Quân Syria đánh dập đầu IS, đoạt 3 cứ địa tại Hama

VietTimes -- Ngày 21, 22.01.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa và các đơn vị quân tình nguyện Lá chắn Qalamoun, lữ đoàn Liwa al-Quds  (quân tình nguyện Palestine) giải phóng được 3 thị trấn từ IS trên vùng nông thôn bán sa mạc phía đông bắc tỉnh Hama.
Pháo binh quân đội Syria bắn phá chiến tuyến IS trên chiến trường Hama - ảnh minh họa Masdar News
Pháo binh quân đội Syria bắn phá chiến tuyến IS trên chiến trường Hama - ảnh minh họa Masdar News

Ngày 21.01.2018, các lực lượng vũ trang Syria triển khai tấn công IS trên vùng hoang mạc đông bắc Hama, sau đợt pháo kích dọn đường. Quân chính phủ nhanh chóng giải phóng 2 thị trấn Aniq Bajrah và Tutah khỏi sự chiếm đóng của IS với cuộc tấn công nhanh của các đơn vị thiết giáp và xe cơ giới.

Sáng ngày 22.01.2018, quân đội Syria tiếp tục phát triển tấn công vào chiến tuyến của tổ chức khủng bố trong thị trấn Abu Hariq, pháo kích dữ dội vào chiến tuyến của IS, mở đường cho đòn tấn công tiếp theo bằng xe thiết giáp. Sau cuộc đọ súng dữ dội, quân đội Syria tràn vào giải phóng thị trấn này.

Trong 2 ngày tấn công liên tiếp, với hỏa lực vượt trội, nhưng các lực lượng vũ trang Syria trong địa bàn chỉ giải phóng được có 3 thị trấn trên vùng bán sa mạc phía đông bắc Hama (một kết quả quá khiêm tốn đối với lực lượng Vệ binh Cộng hòa, Lá chắn Qalamoun và quân tình nguyện Palestine). Điều này cho thấy, các đơn vị quân đội Syria sẽ còn phải chiến đấu rất lâu. IS hiện đang chiếm giữ  khoảng 100 thị trấn và làng mạc trên vùng tây bắc Syria.

Quân đội Syria sử dụng tăng thiết giáp tiến công trên chiến trường miền đông bắc Hama, giải phóng các thị trấn Abu Hariq, Aniq Bajrah và Tutah - video truyền thông quân đội Syria
QA