Quân đội Syria đánh phá dữ dội các quận ngoại ô Damascus (video)

VietTimes -- Ngày 11.05.2017, quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công dữ dội trong các khu phố thuộc các quận ngoại ô phía đông thủ đô Damascus, giải phóng một số khu phố còn đang bị lực lượng chiến binh thánh chiến chiếm giữ.
Bản đồ chiến sự quận Al-Qaboun, ngoại ô thủ đô Damascus tính đến ngày 09.05.2017
Bản đồ chiến sự quận Al-Qaboun, ngoại ô thủ đô Damascus tính đến ngày 09.05.2017

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng lữ đoàn 42 tổ chức tấn công dọc theo hành lang phía đông quận Al-Qaboun. Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa dọc theo hướng đông nam của quận, đánh vào chuỗi các đường hầm và hào do lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Faylaq Al-Rahman.

Theo Ibrahim Joudeh, phóng viên chiến trường Al-Masdar News, lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa phá hủy ít nhất hai đường hầm và một vài chiến hào trên hướng đông nam Al-Qaboun, tiêu diệt 5 tay súng Faylaq Al-Rahman cùng một thủ lĩnh – chỉ huy chiến trường.

Phóng viên Joudeh cho biết, chính nhóm Faylaq Al-Rahman tuyên bố bác bỏ thỏa thuận đầu hàng, tiến vào chiếm giữ các vị trí của tổ chức Liên minh thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham trong khu vực, trong khi các tay súng khủng bố Al-Qaeda Syria sẵn sàng từ bỏ khu vực này cho các nhóm thánh chiến để trở về tập trung binh lực ở Idlib, tổ chức phòng thủ trên miền bắc Hama.

Binh sĩ lực lượng Vệ binh Cộng hòa đánh phá các đường hầm ngầm của phiến quân thánh chiến ở Al-Qaboun, ngoại ô Damascus
Lực lượng Vệ binh Cộng hòa sử dụng xe phá mìn, hàng rào vật cản RU-77 dọn đường tiến công và phá hủy hầm hào, công sự của phiến quân thánh chiến. Thiết bị này đã trở thành vũ khí hiệu quả trong chiến tranh đường phố

NT