Quân đội Syria chia cắt lực lượng thánh chiến trong khu phố cổ Aleppo - VIDEO

VietTimes -- Chưa đầy một tuần sau khi các lực lượng vũ trang Syria tấn công giải phóng quận Hanano, quân đội Syria giành lại tất cả các quận phía đông Aleppo, phía bắc tuyến đường Al-Bab. Ngày 03.12.2016 quân đội Syria triển khai giai đoạn thứ hai chiến dịch giải phóng Aleppo.
Binh sĩ quân đội Syria chiến đấu trên khu phố cổ Aleppo
Binh sĩ quân đội Syria chiến đấu trên khu phố cổ Aleppo

Sau cuộc tấn công nghi binh vào quận Sheikh Saeed, các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger đột ngột đổi hướng tấn công, đánh vào Tổ hợp khu nhà Thanh niên Ma'asaraniyah và khu nhà Viện nghiên cứu Khoa học liền kề phía tây sân bay quốc tế Aleppo. Mục đích của giai đoạn thứ hai chiến dịch giải phóng Aleppo là đánh chiếm toàn bộ khu vực nằm giữa đường quốc lộ Al-Bab và đường kết nối sân bay quốc tế đến khu vực thành cổ Aleppo, trung tâm thành phố lớn nhất Syria.

Sau vài ngày tấn công liên tiếp, quân đội Syria giải phóng các quận Karm Al-Jazmati, Karm Al-Tarrab, Dahret Awad, Karm Al-Maysar, Karm Al-Tahhan, Karm Al-Qaterjy, Tariq Al-Bab và Halwaniyah, các quận này nằm xung quanh các quận mà lực lượng Hồi giáo đang liều chết cố thủ trong các quân Sha'ar và Bab Al-Hadid.

Chỉ còn không quá 500 mét chia tách các binh sĩ lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger, đang triển khai tại Bệnh viện Mắt và các đơn vị vũ trang Syria, đồn trú trong tòa Thành cổ.

Lực lượng chiến binh thánh chiến trong các khu phố cổ phía bắc thành cổ đối mặt với nguy cơ bị rơi vào cô lập trong tầm hỏa lực bắn thẳng ở các khu phố còn lại, sẽ buộc phải rút lui trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn.

Toàn cảnh tình hình chiến dịch giải phóng thành phố Aleppo, giai đoạn 2 quân đội Syria. Nguồn Al-Masdar News
 Quân đội Syria tấn công giải phóng quận Karm al-Myasser, phía đông thành phố Aleppo. Nguồn Ruply

NT