Quân đội Syria bẻ gãy cuộc tấn công của nhóm “nổi dậy ôn hòa” do Mỹ hậu thuẫn ở Hama

VietTimes -- Ngày 24.06.2018, nhóm Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Izza thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn, viện trợ và cung cấp trang bị đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào chiến tuyến của quân đội Syria, trên vùng nông thôn miền bắc Hama.
Nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan tấn công. Ảnh minh họa Masdar News
Nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan tấn công. Ảnh minh họa Masdar News

Nhằm giảm bớt áp lực tấn công trên phía tây nam Syria, Jaysh Al-Izza tổ chức cuộc tấn công thăm dò quân đội Syria tại trạm kiểm soát Zaleen.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Hama cho biết, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã cố gắng tấn công xâm nhập vào trận địa của quân đội Syria tại trạm kiểm soát Zaleen, gài mìn phá hủy đường giao thông và vũ khí nổ tự chế IED nhằm sát hại lực lượng tiếp viện.

Dự đoán trước tình hình, nhóm binh sĩ Syria đánh trả mãnh liệt, bẻ gãy cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, giữ vững trận địa tại Trạm kiểm soát Zaleen sau vài giờ chiến đấu.

Quân đội Syria bẻ gãy cuộc tấn công của FSA ở Hama. Video lực lượng vũ trang địa phương NDF