Putin tiếp tục tự cắt 10% lương, chia sẻ khó khăn với dân

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định chia sẻ thiệt hại từ kinh tế khó khăn với người dân bằng cách tiếp tục cắt giảm 10% lương trong năm tới.
Ông Putin
Ông Putin

Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hạ 10% lương của chính mình và một số quan chức cấp cao khác, bao gồm Thủ tướng Dmitry Medvedev, Tổng công tố viên Yuri Chaika, và Người đứng đầu Ủy ban điều tra Alexander Bastrykin.

Cùng với đó, lương của các nhân viên hành chính trong Văn phòng Tổng thống, cơ quan Kiểm toán và Văn phòng Chính phủ Liên bang cũng sẽ bị hạ 10%.

Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực từ 1/1 đến 31/12/2016.

Mức lương trung bình của nhân viên Nhà nước Nga trong 10 tháng đầu năm đạt 100.100 Rúp (khoảng 1.490USD), cao hơn cùng kỳ năm ngoái 3,8%.

Sắc lệnh này nối tiếp quyết định được ký vào năm ngoái, không lâu sau khi đồng Rúp Nga "bốc hơi" giá trị, giá dầu suy sụp, lệnh trừng phạt từ phương Tây đẩy Nga vào suy thoái kinh tế.

Thu nhập chính thức của ông Putin trong năm 2014 là 7,6 triệu Rúp (114.000USD tính theo tỷ giá hiện tại). Thu nhập của ông Medvedev ở khoảng 8 triệu Rúp (120.000USD).

Theo Bizlive