Pháp: Kẻ bắt giữ con tin trong tòa nhà bưu điện đầu hàng

Một người đàn ông có vũ trang đã bắt giữ các con tin trong tòa nhà bưu điện của thị trấn Colombes, phía tây bắc Paris, ngay sau đó đã đầu hàng cảnh sát. Theo đài RTL, kẻ nặc danh giam giữ ba người và được cho là có vấn đề về thần kinh.
Cảnh sát Pháp bắt giữ kẻ bắt cóc. Ảnh AFP
Cảnh sát Pháp bắt giữ kẻ bắt cóc. Ảnh AFP

Tuy nhiên sau đó, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc đã kết thúc và kẻ bắt cóc con tin đã bị bắt giam.

"Không có cuộc đột kích nào, người đàn ông tự đầu hàng", AFP dẫn lời một nguồn tin cảnh sát nói và cho biết các con tin bị sốc nhưng không ai bị thương cả.

Trước đó, vẫn theo AFP, vụ bắt cóc diễn ra tại bưu điện Aragon nằm trên đường Charles-de-Gaulle ở thành phố Colombes.

AFP cho biết, nghi phạm này đã gọi điện đến số 17 - dịch vụ khẩn cấp Pháp, cho biết hắn có súng AK, lưu đạn và đang giữ các con tin ở bưu điện.

Cảnh sát cũng đã liên lạc với nghi phạm và cố gắng đàm phán để giải cứu con tin.

Các tờ Le Figaro và Le Monde cho biết thêm, nghi phạm hiện được xác định là tiền sử bệnh thần kinh và đã từng phạm tội trước đây.

CBS News dẫn nguồn tin an ninh nói, vụ tấn công không có dấu hiệu liên quan tới khủng bố.

Trước đó trong ngày, ga tàu Gare de l’Est ở thủ đô Paris đã phải cho di tản hành khách do bị đe dọa đánh bom tuy nhiên sau đó vụ việc được xác định chỉ là báo động giả.

Đến 20g35 (giờ Việt Nam), AFP dẫn nguồn cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ tay súng và giải thoát toàn bộ con tin.

Cảnh sát cho biết kẻ bắt cóc đã tự đầu hàng và bị bắt.

"Không có tấn công, anh ta đã tự nộp mình" - nguồn tin cảnh sát cho biết. Các con tin đều "rất sốc nhưng không bị thương".

Theo: Bizlive