Nổ lựu đạn tại điểm xem EURO ở Malaysia, nhiều người bị thương

Cảnh sát cũng loại trừ khả năng đây là tấn công khủng bố, cho rằng động cơ của vụ nổ có thể là do cạnh tranh làm ăn giữa các băng nhóm tội phạm hoặc một vụ báo thù.
Cảnh sát cũng loại trừ khả năng đây là tấn công khủng bố, cho rằng động cơ của vụ nổ có thể là do cạnh tranh làm ăn giữa các băng nhóm tội phạm hoặc một vụ báo thù.
Cảnh sát cũng loại trừ khả năng đây là tấn công khủng bố, cho rằng động cơ của vụ nổ có thể là do cạnh tranh làm ăn giữa các băng nhóm tội phạm hoặc một vụ báo thù.

Ít nhất 8 người đã bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng, trong một vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Puchong, bang Selangor, miền Trung Malaysia rạng sáng 28/6.

Cảnh sát bang Selangor cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 khi khoảng 20 thực khách tại nhà hàng Movida đang ngồi xem trận đấu giữa Italy và Tây Ban Nha trong khuôn khổ EURO 2016. 

Cảnh sát cũng loại trừ khả năng đây là tấn công khủng bố, cho rằng động cơ của vụ nổ có thể là do cạnh tranh làm ăn giữa các băng nhóm tội phạm hoặc một vụ báo thù.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc trên