Tin tặc tấn công Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ để do thám công nghiệp

Ngày 4/5, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Guy Parmelin cho biết cơ quan của ông từng bị tin tặc tấn công hồi tháng 1 vừa qua, đồng thời ám chỉ động cơ của vụ tấn công này là do thám công nghiệp.
Tin tặc tấn công Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ để do thám công nghiệp

Nhật báo Tages-Anzeiger dẫn lời ông Parmelin nêu rõ vụ việc trên xảy ra khi ông đang tham dự Diễn dàn Kinh tế Thế giới ở Davos, miền Đông Thụy Sĩ, tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đã có thể đối phó với vụ tấn công mạng và tiếp tục hoạt động bình thường. 

Mặc dù Bộ trưởng Parmelin không nêu đích danh thủ phạm đứng sau vụ tấn công, song tờ Tages-Anzeiger cho rằng hành động này có thể liên quan tới một vụ tấn công mạng nhằm vào công ty công nghệ quốc phòng Ruag trực thuộc Chính phủ Thụy Sĩ.

Theo Vietnam+