Nhiều Bộ, ban, ngành dự công bố Dự thảo kết luận thanh tra tại Đồng Tâm

VietTimes -- Ngoài ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và ông Đào Đức Toàn Phó Bí thư Thành ủy còn có đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ TN&MT, Ban Dân nguyện; UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Đồng Tâm và đại diện người dân cùng dự buổi công bố Dự thảo Kết luận thanh tra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Buổi công bố Dự thảo Kết luận thanh tra diễn ra tại Trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Buổi công bố Dự thảo Kết luận thanh tra diễn ra tại Trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Đúng 8h30 hôm nay (7/7), tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, Thanh tra Hà Nội công bố dự thảo kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm, Mỹ Đức Hà Nội. Ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh Thanh tra TP. Hà Nội, Trưởng đoàn Thanh tra đã đọc Dự thảo Kết luận.

Đoàn Thanh tra TP. Hà Nội đã tiến hành thanh tra việc việc quản lý sử dụng đất tại sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm từ ngày 20/4/2017. Sau đó, ngày 21/6, Thanh tra TP. Hà Nội thông báo về việc kết thúc thanh tra trực tiếp các đơn vị liên quan đến việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Quá trình thanh tra đất tại Đồng Tâm bắt nguồn từ sự việc xảy ra vào ngày 15/4, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra.

Sau đó, người dân Đồng Tâm đã giữ 38 cán bộ, chiến sĩ Công an TP đang thi hành công vụ tại nhà văn hóa thôn Hoành.

Ngày 22/4, ông Nguyễn Đức Chung về UBND xã Đồng Tâm đối thoại trực tiếp với người dân trong xã. Sau buổi đối thoại người Đồng Tâm đã thả toàn bộ cán bộ, chiến sĩ còn lại khỏi nhà văn hóa thôn.

Bên lề kỳ họp thứ 4 HĐND TP. Hà Nội vừa qua Phó Chánh thanh tra TP. Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, đối với vụ việc này về thời gian công bố kết luận thanh tra sẽ cố gắng làm đúng luật.

Ông Huy cho biết, đoàn thanh tra đã công bố công khai việc kết thúc thanh tra. Theo luật, đoàn có 45 ngày để thanh tra tại đơn vị được thanh tra và còn 15 ngày viết dự thảo báo cáo, 15 ngày ra quyết định thanh tra.