Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam bị bắt

Thời gian đương chức Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang, ông Nguyễn Hùng Linh được cho là gây thất thoát chục tỷ đồng.
Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam bị bắt

VKSND tỉnh Kiên Giang hôm 8/6 đã phê chuẩn quyết định khởi tố, cho tại ngoại, đối với ông Nguyễn Hùng Linh - nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Thương mại Kiên Giang (KTC), nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam - về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt giam hai cấp dưới của ông Linh là Âu Tấn Việt, (nguyên phó phòng tổng hợp) và Huỳnh Vũ Anh (nguyên cán bộ kiểm soát hàng hóa tồn kho của KTC) về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồi tháng 3, UBND tỉnh Kiên Giang đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc KTC đối với ông Linh, điều về Sở Nội vụ Kiên Giang để kiểm điểm những sai phạm.

Theo điều tra, KTC thành lập tháng 12/2006 và từng là một trong ba doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất nước. Trong thời gian đương chức, ông Linh cùng cấp dưới gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Đơn cử, ngày 11/4/2013, DNTN Hữu Dũng (do Quách Hữu Kỳ, 55 tuổi làm giám đốc) ký hợp đồng với KTC giao 1.000 tấn gạo trị giá 7,3 tỷ đồng. Nhưng khi mới nhận khoảng 500 tấn gạo thì KTC đã đưa đủ tiền khiến đối tác ngưng giao hàng, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng còn lại. Tháng 7/2014, Kỳ bị bắt giam.

Theo: VnExpress