Ngân hàng Trung Quốc ngừng làm ăn với nhà băng Nga vì trừng phạt

Phần lớn ngân hàng Trung Quốc không giao dịch liên ngân hàng với Nga, cũng như đang xem xét giảm mức độ tham gia vào các thương vụ giao dịch quốc tế. 
ngân hàng Nga, ngân hàng, giao dịch, tăng giá, USD, kinh tế, Liên minh châu Âu, lạm phát, làm ăn
ngân hàng Nga, ngân hàng, giao dịch, tăng giá, USD, kinh tế, Liên minh châu Âu, lạm phát, làm ăn

Đây là tiết lộ của Phó chủ tịch ngân hàng Nga VTB Yuri Soloviev được Sputniknews dẫn lời.

“Lập trường nước đôi của Trung Quốc đối với ngân hàng Nga sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu áp lệnh trừng phạt là vấn đề chính trì hoãn mở rộng hợp tác song phương”, ông Yuri Soloviev khẳng định.

Ông cho biết phần lớn ngân hàng Trung Quốc không giao dịch với nhà băng Nga, rất nhiều trong số đó né tránh tham gia các giao dịch thương mại quốc tế.

Trong một diễn biến, Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định hạ lãi suất cơ bản từ 12,5 xuống còn 11,5%/năm vào ngày 15/6. Đây là lần hạ thứ tư trong năm nay, đưa mức lãi suất cơ bản trở về gần với mức cuối năm ngoái.

Nguyên nhân chính là để ngăn chặn đà giảm nhiệt các hoạt động kinh tế cũng như lạm phát lao dốc.

Sau khi đạt đỉnh vào tháng Ba, lạm phát tính cả năm đã giảm xuống 16,4% trong tháng Tư và 15,8% trong tháng Năm. Tính đến ngày 8/6, chỉ số này chỉ còn 15,6%. 

Ngay sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Nga, đồng ruble đã tăng giá nhẹ so với đồng USD và euro.

Theo: BIzLive