Ngắm Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng 3.500 tỷ sắp khánh thành

VietTimes -- Nhà ga quốc tế T2-Sân bay Đà Nẵng được khởi công từ 15/11/2015, với trị giá 3.500 tỷ đồng đã đi vào vận hành sau gần 17 tháng thi công và dự kiến chính thức khánh thành vào ngày 19/5 tới.
Nhà ga quốc tế T2-Sân bay Đà Nẵng được khởi công từ 15/11/2015, với trị giá 3.500 tỷ đồng đã đi vào vận hành sau gần 17 tháng thi công và dự kiên chính thức khánh thành vào ngày 19/5 tới.
Nhà ga quốc tế T2-Sân bay Đà Nẵng được khởi công từ 15/11/2015, với trị giá 3.500 tỷ đồng đã đi vào vận hành sau gần 17 tháng thi công và dự kiên chính thức khánh thành vào ngày 19/5 tới.

Đây là công trình quan trọng hướng đến phục vụ APEC 2017, góp phần phát triển dịch vụ hàng không tại khu vực miền Trung trong tương lai. Không những vậy, đây còn là mô hình xã hội hóa đầu tiên trên toàn hạng mục của ngành hàng không dân dụng Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nhà ga.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) làm chủ đầu tư trên diện tích khuôn viên rộng 21.000 m2 ở phía bắc Nhà ga hiện tại. Kiến trúc của công trình có thiết kế hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện tại trên tổng diện tích sàn xây dựng 48.000m2. Nhà ga gồm 2 cao trình đi và đến riêng biệt, 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy thủ tục xuất cảnh, 22 quầy thủ tục nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay,… Trong đó 4 cửa bằng ống lồng và 6 cửa bằng xe buýt... Riêng hạng mục đường tầng đảm bảo 2 làn xe chạy và 1 làn xe dừng, sân đỗ ô tô và giao thông nội cảng đáp ứng gần 440 chỗ đỗ xe.

Khi đưa vào hoạt động, Nhà ga có thể đáp ứng công suất từ 4-6 triệu hành khách/năm, đáp ứng phục vụ 1.600 hành khách/giờ cao điểm. Bên cạnh các hạng phục phục vụ hành khách, Nhà ga Quốc tế còn có phòng khách hạng Thương gia rộng 860 m2 nằm trên tầng 3 với sức chứa hơn 180 người. Nơi đây phục vụ khách hàng thường xuyên, khách hạng thương gia của các hãng hàng không quốc tế khác khai thác các đường bay đến Đà Nẵng.

Nhà ga có thể đáp ứng công suất từ 4-6 triệu hành khách/năm, đáp ứng phục vụ 1.600 hành khách/giờ cao điểm
Nhà ga có thể đáp ứng công suất từ 4-6 triệu hành khách/năm, đáp ứng phục vụ 1.600 hành khách/giờ cao điểm

Khi đưa Nhà ga quốc tế T2 vào hoạt động, Nhà ga hiện tại sẽ được chuyển sang phục vụ các chuyến bay quốc nội. Và Sân bay Đà Nẵng  sẽ có hai nhà ga độc lập, được nối với nhau bằng hệ thống nhà mái vòm đi bộ. Đảm bảo sự tăng trưởng hành khách quốc tế, với dự báo phục vụ trên 2,3 triệu khách năm 2022, 4 triệu khách năm 2025 và 6 triệu khách vào năm 2030 theo như quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt.

Được biết, công trình Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã chính thức hoàn thành vào ngày 10/4/2017, tiến hành vận hành thử nghiệm vào ngày 30/4. Và từ ngày 7/5 đã chuyển đổi chuyến bay đầu tiên sang nhà ga mới. 

Dự kiến ngày 19/5 Nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Sân bay Đà Nẵng sẽ chính thức được khánh thành, đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng tiến độ phục vụ Hội nghị APEC năm 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. 

VietTimes xin giới thiệu một số hình ảnh về Nhà ga Quốc tế-Sân bay Đà Nẵng sắp được khánh thành:

...
Nhà ga Quốc tế Sân bay Đà Nẵng sắp được khánh thành
....
Nhà ga có kiến trúc tương đồng Nhà ga cũ
....
Nhà ga Quốc tế được đầu tư xây dựng trên diện tích 21.000m2
....
Tổng mức đầu tư khoàng 3.500 tỷ đồng
....
Nhà ga Quốc tế có vị trí xây dựng phía bắc Nhà ga hiện tại
....
Cảnh quan khuôn viên đang được hoàn thiện với khả năng đáp ứng đáp ứng gần 440 chỗ đỗ xe
....
Tuyến giao thông đi vào Nhà ga mới
....
....
...
...
....
Khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh
...
...
...
Theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại
...
...
...
Cùng 40 quầy làm thủ tục
...
...
...
...
...
Từ Nhà ga quốc tế nhìn về Nhà ga quốc nội
...
...
...
Nhà ga quốc tế và quốc nội được nối với nhau bằng hệ nhà vòm đi bộ
...
...
...
Kiến trúc hiện đại, ấn tượng
...
...
....
....
....
Nhà ga có kết cấu 3 tầng, diện tích sàn xây dựng 48.000m2
...
...
...
...
...
Khu vực làm thủ tục
Băng chuyền hành lý ga đến
Khu vực tầng 2
Khu vực làm thủ tục xuất cảnh
Khả năng đáp ứng của nhà ga lên đến trên 2,3 triệu khách năm 2022 theo dự báo, 4 triệu khách năm 2025 và 6 triệu khách vào năm 2030 theo như quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt
Các hạng mục dần được hoàn thành
Nhà ga hiện tại sẽ chuyển đổi công năng sang phục vụ các chuyến bay nội địa