Nga sẽ đè bẹp Mỹ ở châu Âu nếu nổ ra chiến tranh

Ban lãnh đạo quân đội Mỹ công khai thừa nhận rằng các lực lượng vũ trang sẽ khó chống máy bay không người lái, các hệ thống chiến tranh điện tử, vũ khí chống tăng và tên lửa dẫn đường của Nga”, Forbes cho biết.
Binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận
Binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sai lầm, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Mỹ đóng quân ở châu Âu, giám đốc điều hành Lexington Institute Lauren Thompson nhận xét trên tạp chí Forbes.

Theo chuyên gia, chính sách dần dần rút hết các lực lượng mặt đất của Mỹ ra khỏi châu Âu, cùng với việc giảm chương trình vũ khí của ông Obama "tạo ra một khoảng chân không" mà Nga hay Iran sẵn sàng xâm nhập bất cứ lúc nào.

Các chiến lược gia Mỹ thừa nhận có khả năng chiến tranh với Nga trong năm năm tới, và nếu một cuộc xung đột như vậy sẽ bắt đầu, Hoa Kỳ sẽ đương đầu với "cơn ác mộng" và các vấn đề mang tính kỹ thuật.

Ban lãnh đạo quân đội Mỹ công khai thừa nhận rằng các lực lượng vũ trang sẽ khó chống máy bay không người lái, các hệ thống chiến tranh điện tử, vũ khí chống tăng và tên lửa dẫn đường của Nga”, Forbes cho biết.

Ngay cả sự hỗ trợ của các đồng minh trong khu vực sẽ không bổ sung thêm quyền lực cho Mỹ để có khả năng cân bằng với tiềm năng mặt đất và trên không của Nga trong cuộc xung đột giả tưởng trên đất châu Âu. Quân đội Nga "có thể lăn bánh qua quân đội Mỹ để khẳng định vị trí dẫn đầu tại Đông Âu", nhà phân tích Forbes nhận định.