Nga sẽ chế tạo hệ thống tên lửa phòng không chống vũ khí siêu thanh

VietTimes -- Hệ thống tên lửa phòng không Thor có thể ngăn chặn hiệu quả các loại tên lửa, máy bay không người lái, bom hàng không, máy bay cánh cố định và máy bay trực thăng.
Vũ khí siêu thanh Mỹ (ảnh tư liệu minh họa)
Vũ khí siêu thanh Mỹ (ảnh tư liệu minh họa)

Tờ Sputnik Nga ngày 27/9 cho hay Tổng giám đốc Ziyatdinov của nhà máy điện cơ Kupol ở Izhevsk Nga cho biết nhà máy này có kế hoạch nghiên cứu chế tạo hệ thống tên lửa phòng không Thor để phòng thủ vũ khí chính xác cao và siêu thanh.

Ông Ziyatdinov cho hay hệ thống tên lửa phòng không Thor thế hệ mới có thể đánh trả vũ khí chính xác cao và siêu thanh.

Hiện nay, vũ khí siêu thanh mới đang ở giai đoạn nghiên cứu chế tạo, còn chưa có hàng mẫu thực sự.

Ông nói: "Tôi hy vọng khi xuất hiện vũ khí siêu thanh, chúng tôi đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ".

Hệ thống tên lửa phòng không Thor được dùng để phòng thủ các cuộc tấn công đường không nhằm vào hạ tầng quân sự, kinh tế và các công trình hạ tầng khác, có thể ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tên lửa (bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa chống radar), máy bay không người lái, bom hàng không, máy bay và trực thăng.