Nga nâng cấp cả “công-thủ” của máy bay ném bom chiến lược Tu-160

VietTimes -- Tư lệnh Không quân Nga, tướng Victor Bondalev tuyên bố, máy bay nguyên mẫu Tu-160M2 sẽ hoàn thành lắp ráp trước năm 2019, 60% chỉ tiêu công nghệ sẽ được cải tiến.
Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 Nga
Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 Nga

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 14/9 dẫn báo chí Nga cho hay đến cuối năm 2016, lô 5 chiếc động cơ dòng NK-32-02 đầu tiên sẽ bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga.

Sau khi kiểm tra, máy bay ném bom Tu-160M Thiên nga trắng bản cải tiến sẽ trang bị động cơ kiểu mới và cất cánh.

Động cơ dòng NK-32-02 bao gồm NK-32M và NK-32M2. NK-32M hiện đã đặt chế tạo 16 chiếc. NK-32M2 sẽ ra lò vào năm 2023, có thể sẽ còn sử dụng cho máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ tiếp theo.

Quân đội Nga đang nghiên cứu chế tạo động cơ NK-65 trên nền tảng động cơ NK-32-02. NK-65 vốn được nghiên cứu chế tạo cho máy bay vận tải An-124-100 Ruslan của Ukraine.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 Nga
Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 Nga

Để giảm giá cả động cơ NK-32-02 và phát triển tuyến đường chở hàng, Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga đang thúc đẩy chương trình máy bay chở khách cỡ lớn tầm xa giữa Nga và Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Nga Rogozin cho biết phía Trung Quốc rất quan tâm đến đề nghị này.

Như vậy, động cơ được bắt đầu nghiên cứu phát triển từ thập niên 1980 sẽ trở thành bộ phận quan trọng của máy bay ném bom và máy bay vận tải thế hệ mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đánh giá cao khả năng thiết kế của Tu-160, vào năm 2015 ông từng cho biết tính năng của Thiên nga trắng đã vượt trước vài chục năm.

Ông tin chắc rằng: "Tạm thời còn chưa ai thiết kế được máy bay ném bom siêu âm tốt hơn".

Chuyên gia cũng tán thành với đánh giá của ông Sergei Shoigu, cho rằng đổi mới bộ kiện có lợi cho máy bay ném bom Tu-160 ứng phó các mối đe dọa hiện nay.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó quyết định tiếp tục phát triển Tu-160M2, từ năm 2023 trở đi mỗi năm tiếp nhận 2 chiếc Tu-160M2.

Tư lệnh Không quân Nga, tướng Victor Bondalev tuyên bố, máy bay nguyên mẫu Tu-160M2 sẽ hoàn thành lắp ráp trước năm 2019, 60% chỉ tiêu công nghệ sẽ được cải tiến.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 Nga
Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 Nga

Cố vấn Vladimir Mikheyev của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ điện tử vô tuyến điện tiết lộ, Tu-160M2 sẽ áp dụng mô đun tích hợp điện tử hàng không, tiện lợi cho lắp ráp và thay thế.

Được lợi từ hệ thống dẫn đường quán tính BINS-SP-1, nó còn có thể bay trong tình hình không phải dựa vào hệ thống vệ tinh.

Không quân Nga tạm thời đã đặt mua 16 máy bay ném bom Tu-160M lắp động cơ NK-32-02. Tu-160M được lắp thiết bị điện tử vô tuyến hàng không hiện đại và hệ thống dẫn đường vệ tinh mới. Hệ thống phòng thủ cũng được cải thiện, có thể lắp tên lửa mới, tăng độ chính xác tấn công của tên lửa trong phạm vi 20 m.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho hay động cơ NK-32-02 có thể tăng thêm 1.000 km cho hành trình tối đa 13.000 km hiện nay của máy bay ném bom Tu-160M.

Tu-160M có thể lắp tên lửa và bay đến bất cứ ngõ ngách nào trên toàn cầu, đồng thời còn có thể tuần tra trên không trong thời gian dài, loại bỏ ưu thế tấn công hạt nhân chớp nhoáng toàn cầu của đối phương. Động cơ NK-32-02 còn có thể cải thiện chỉ tiêu kinh tế, giảm tiêu hao nhiên liệu.

Bộ Quốc phòng Nga còn có kế hoạch từ năm 2023 trở đi tiếp nhận 50 máy bay ném bom Tu-160M2 với tốc độ tiếp nhận 2 chiếc/năm.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 Nga
Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 Nga