Nga "chỉ đường" Syria tập kích hủy diệt trung tâm chỉ huy thánh chiến ở bắc Hama

VietTimes -- Sau những cuộc tấn công của nhóm chiến binh Jaysh Al-Izza thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do FSA, có liên kết chặt chẽ với tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham, không quân, pháo binh quân đội Syria đồng loạt không kích vào căn cứ địa vững chắc của nhóm này trên vùng nông thôn phía bắc Hama.
Không quân Syria nem bom huy diệt trụ sở của lực lượng Hồi giáo ở miền bắc Hama. Ảnh minh họa video Rusvesna
Không quân Syria nem bom huy diệt trụ sở của lực lượng Hồi giáo ở miền bắc Hama. Ảnh minh họa video Rusvesna

Ngày 12.06.2018, lực lượng không quân Syria, dựa theo tọa độ của các máy bay trinh sát không người lái cung cấp, dội bom phá hủy một trụ sở tập trung quân của Jaysh Al-Izza (được Mỹ xác định là nhóm “đối lập ôn hòa” và hậu thuẫn vũ khí trang bị) tại vùng nông thôn phía bắc Hama.

Được các máy bay trinh sát không người lái Nga chỉ thị tọa độ và dẫn đường không kích mục tiêu, các cuộc tấn công của không quân Syria trở lên rất hiệu quả với độ chính xác cao.

Một máy bay không người lái của Nga đã ghi lại cuộc không kích của máy bay chiến đấu Syria, ném bom trụ sở tập trung quân của nhóm Jaysh Al-Izza tại thị trấn Al-Lataminah.

Không quân Syria không kích tiêu diệt trụ sở chỉ huy của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở miền bắc Hama. Video Rusvesna