Mỹ từ chối động cơ của Nga đe dọa dự án hợp tác với NASA

Wall Street Journal cho hay, việc Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối sử dụng động cơ Nga RD-180 có thể ảnh hưởng đến khả năng tài chính các dự án của NASA.
Mỹ từ chối động cơ của Nga đe dọa dự án hợp tác với NASA

Wall Street Journal dẫn lời đại diện ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cho biết, tranh chấp giữa các thành viên Quốc hội do việc sử dụng động cơ Nga RD-180 cho các dự án quân sự đã có tác động tiêu cực đối với các tập đoàn United Launch Alliance, Boeing, Lockheed Martin. 

Các hạn chế đó có thể ảnh hưởng đến cả cơ quan quản lý không gian  Mỹ - NASA, Wall Street Journal nhấn mạnh.

Theo Wall Street Journal, do các hạn chế về việc sử dụng công nghệ, số lượng các vụ phóng tên lửa Atlas V có thể giảm mạnh, do gia tăng chi phí của NASA. 

Một số đại diện của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ dự đoán rằng chi phí phóng tên lửa trong năm tới có thể tăng thêm hàng trăm triệu USD.

Wall Street Journal nói rằng, công ty Sierra Nevada, nơi được lựa chọn bởi NASA để cung cấp hàng hóa cho trạm không gian đã lên tiếng về khả năng sử dụng tên lửa của Nga và châu Âu thay cho tên lửa của Mỹ.

Theo Wall Street Journal/Sputnik