Mỹ sắp triển khai bộ binh tham chiến tại Syria

VietTimes -- Truyền thông Nga dẫn báo cáo của hãng tin CNN, Mỹ đưa tin cho hay Lầu Năm Góc chuẩn bị triển khai chiến lược mặt đất ở Syria.
CNN: Quân đội Mỹ đang chuẩn bị chiến lược mặt đất ở Syria
CNN: Quân đội Mỹ đang chuẩn bị chiến lược mặt đất ở Syria

Lần đầu tiên Lầu Năm Góc đang xem xét việc gửi lực lượng tác chiến mặt đất thường trực đến khu vực phía bắc của Syria để tăng tốc quá trình đấu tranh chống lại IS - CNN dẫn lời một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay

"Có thể lực lượng vũ trang Mỹ thường trực sẽ hiện diện trên lãnh thổ Syria một thời gian," — kênh truyền hình dẫn lời người đối thoại.

Quan chức giấu tên nhấn mạnh: "Cuối cùng bất cứ quyết định nào cũng đều do Tổng thống thông qua".

Nếu ý tưởng được Trump chấp thuận trong vài tuần tới, thì chiến lược quân sự của Mỹ ở Syria sẽ thay đổi đáng kể, CNN cho biết. 

Ngày 28 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS. 

Tham mưu liên quân của các lực lượng vũ trang Mỹ đã yêu cầu trong vòng một tháng phải soạn thảo kế hoạch mới để đánh bại bọn khủng bố ở Syria. 

Trong đó có đề xuất sửa đổi quy tắc hoạt động quân sự và hủy bỏ việc "hạn chế quá mức" sự tham gia của Mỹ trong cuộc chiến chống IS, cũng như cần tìm đồng minh mới cho Washington - báo Sputnik của Nga viết.