Mỹ đầu tư 984 triệu USD nâng cấp máy bay tiêm, cường kích F/A-18

VietTimes – Bộ quốc phòng Mỹ cho biết Tập đoàn Boeing đã dành được ba hợp đồng sản xuất vũ khí từ Cơ quan Tiếp liệu Quốc phòng Mỹ với trị giá gần một tỷ USD.
F/A-18.
F/A-18.

Các gói hợp đồng từ Cơ quan Tiếp liệu Quốc phòng Mỹ nhằm nâng cấp các loại phụ tùng hỗ trợ, vũ khí cho các chiến đấu cơ F/A-18 được trang bị trên các tàu sân bay.

Đơn đặt hàng đầu tiên Boeing nhận được từ Bộ Quốc phòng Mỹ trị giá 220,9 triệu USD, sau đó là một gói hợp đồng có giá trị 123,2 triệu USD.

Gói hợp đồng cuối cùng, Cơ quan Tiếp liệu Quốc phòng Mỹ có thể bỏ ra tới 640,1 triệu USD để hoàn thiện dự án này

Tàu sân bay là lực lượng “xương sống” của Hải quân Mỹ. 

Trung bình, mỗi tàu sân bay sẽ mang theo khoảng 30 – 40 máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet.