Mục sở thị ngôi nhà 4 tầng nghiêng như tháp Pisa giữa lòng Hà Nội

Ngôi nhà số 177 nằm sâu trong ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) nứt toác, nghiêng ngả chực đổ sập bất cứ lúc nào. Chủ nhà này cho biết, đã rất nhiều lần báo cáo lên chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết.
 Ngôi nhà số 177 nằm sâu trong ngõ Quan Thổ 1, Ô Chợ Dừa, Hà Nội, có chủ sở hữu là bà Phạm Đỗ Thanh Thủy.
Ngôi nhà số 177 nằm sâu trong ngõ Quan Thổ 1, Ô Chợ Dừa, Hà Nội, có chủ sở hữu là bà Phạm Đỗ Thanh Thủy.

 Sau khi phát hiện ra ngôi nhà bị nghiêng vào năm 2012, gia đình bà Thủy đã chuyển đi và căn nhà bỏ hoang từ đó đến nay. 

 Một người dân cho biết, bức phù điêu trên tầng thượng của căn nhà nghiêng này đã bị rơi, rất may không gây thương tích cho người qua đường. 

 Đi sâu vào trong con ngõ hẹp, gạch đã vỡ nứt toác, nhiều người dân hết sức lo lắng trước nguy cơ nhà sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. 

 Căn nhà 177 đang dựa vào nhà 161 dù cách nhau 1 con ngõ.

 Các vết nứt trên tường ngày một nhiều tại căn nhà nghiêng như tháp Pisa này.

 Bên trong căn nhà, rác thải đầy sân vì không có người ở. 

 Toàn cảnh nhà nghiêng như tháp Pisa giữa lòng Hà Nội. 

Theo BizLive