Mưa thất thường, Đà Nẵng giảm 50% tiền thuê mặt bằng bán hoa

VietTimes -- Mưa kéo dài, kinh doanh khó khăn, sáng 25/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ quyết định giảm giá 50% tiền thuê mặt bằng bán hoa cho các tiểu thương.
Mưa kéo dài, kinh doanh khó khăn, sáng 25/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ quyết định giảm giá 50% tiền thuê mặt bằng bán hoa cho các tiểu thương.
Mưa kéo dài, kinh doanh khó khăn, sáng 25/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ quyết định giảm giá 50% tiền thuê mặt bằng bán hoa cho các tiểu thương.

Liên tiếp những ngày cuối năm, Đà Nẵng hứng chịu điều kiện thời tiết xấu thất thường, mưa liên tục khiến sức mua chợ hoa sút giảm mạnh.

Ghi nhận của phóng viên về thị trường hoa Tết tại Đà Nẵng sút giảm mạnh với nhiều lý do. Ngoài nguyên nhân do lũ lụt kéo dài khiến thị trường hoa ngày Tết của Đà Nẵng suy giảm về chủng loại lẫn hoa, cây cảnh đẹp. 

VietTimes, Mưa kéo dài, kinh doanh khó khăn, Chủ tịch UBND, TP Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ, giảm giá, 50%, tiền thuê mặt bằng, bán hoa Tết, tiểu thương.
Sức mua hoa Tết ở Đà Nẵng giảm mạnh do hoa không đẹp, nhưng giá lại cao

Tại chợ hoa trên đường 2/9, đường 30/4, cũng như các điểm bán hoa trên một số tuyến đường như: Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Quyền, Nguyễn Hữu Thọ, đường Cách Mạng Tháng 8,... các loài hoa Tết năm nay khá ít, kém phong phú, đa dạng. Và chủ yếu là quất Hội An, mai vàng, vạn thọ, hoa cúc, đỗ quyên,... Hoa khan hiếm, kém đẹp, nhưng giá cả cũng tăng từ 2-3 lần so với năm ngoái. 

Giá 1 chậu quất Hội An dao động từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng/cây nhỏ, cây đẹp từ 2-3,0 triệu đồng/cây. Những chậu trội nổi hơn được bán 5-6 triệu đồng. Đối với hoa mai vàng chủ yếu đến từ Bình Định, nhưng giá thấp nhất cùng từ 1,5-2 triệu đồng/chậu; những chậu xem được có giá từ 3-4 triệu đồng; nhiều cây hơn 5 triệu đồng. Đặc biệt có cây mai cổ thụ được rao với giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Hoa kém đẹp, giá cao, cộng với thời tiết Đà Nẵng mưa kéo dài khiến tình hình mua bán của tiểu thương gặp khó khăn. Anh Nguyễn Trung, hộ bán cúc tại khu vực tượng đài 2/9 lo lắng: "Vụ hoa Tết năm nay chăm bẳm mãi mới được 500 chậu cúc vàng. Gặp mưa nên có 200 chậu là có thể bán được. Nhưng liên tục mấy hôm nay mưa hoài, từ 25 tháng Chạp đến nay chỉ bán được vài va chục cặp, còn lại đây. Không biết sao nữa!".

VietTimes, Mưa kéo dài, kinh doanh khó khăn, Chủ tịch UBND, TP Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ, giảm giá, 50%, tiền thuê mặt bằng, bán hoa Tết, tiểu thương.
Thị trường hoa Tết Xuân Đinh Dậu tạo Đà Nẵng thiếu hoa đẹp và lạ

Trước diễn biến của thị trường hoa Tết, sáng 25/1 (28 tháng Chạp), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đi thị sát, trực tiếp động viên chia sẻ với tiểu thương. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giảm giá 50% tiền thuê mặt bằng bán hoa cho các tiểu thương để chia sẻ với bà con những khó khăn trên.