Morocco mua 200 xe tăng Mỹ, chạy đua vũ trang với láng giềng

VietTimes -- Morocco đã tiếp nhận lô 50 xe tăng M1A1 Abrams đầu tiên, 150 chiếc còn lại sẽ được bàn giao trong các năm 2017 và 2018. 
Quân đội Morocco.
Quân đội Morocco.

Morocco và Algeria đã và đang tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang âm thầm.

Tờ Agencia EFE ngày 26/7 dẫn hãng tin Arab Maghreb Union cho biết Quân đội Morocco ngày 26/7 đã tổ chức buổi lễ chính thức tiếp nhận lô đầu tiên của hợp đồng 200 xe tăng M1A1 Abrams đặt mua của Mỹ.

Lễ tiếp nhận được tổ chức ở miền nam Casablanca, tham dự có quan chức cấp cao cả dân sự và quân sự của hai nước. 

Bài báo hoàn toàn không cho biết rõ số lượng xe tăng được bàn giao tại buổi lễ ngày 26/7.

Nhưng trước đó có nguồn tin cho biết lô xe tăng đầu tiên bàn giao tổng cộng là 50 chiếc, 150 chiếc còn lại sẽ được bàn giao trong các năm 2017 và 2018. 

Xe tăng M1A1 Abrams nặng 61 tấn, có thể chở 4 binh sĩ, tốc độ cao nhất có thể đạt 72 km/giờ.

So với xe tăng T-72 Nga thế hệ trước, xe tăng M1A1 sẽ giúp cho Quân đội Morocco có khả năng tấn công mạnh hơn.

Xe tăng M1A1 Mỹ, Morocco mua. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.
Xe tăng M1A1 Mỹ, Morocco mua. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.

Morocco và đối thủ lớn nhất trong khu vực Algeria luôn tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang âm thầm.

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm Thuỵ Điển tháng 3 công bố báo cáo cho biết lượng mua vũ khí trong 4 năm qua của Morocco và Algeria chiếm 56% toàn bộ châu Phi.