Mỗi ngày, Samsung đăng ký 19 bằng sáng chế tại Mỹ

Viettimes -- Theo số liệu của tạp chí trực tuyến Hoa Kỳ Quartz, trong 7 tháng đầu năm nay,Tập đoàn Công nghệ Điện tử khổng lồ Samsung của Hàn Quốc đã đăng ký tổng cộng 4.143 bằng sáng chế tại Mỹ, trung bình 19,5 bằng sáng chế / ngày.
Top 8 công ty đăng ký nhiều sáng chế nhất tại Hoa Kỳ 7 tháng đầu năm nay
Top 8 công ty đăng ký nhiều sáng chế nhất tại Hoa Kỳ 7 tháng đầu năm nay

Samsung xếp thứ hai trong số các công ty công nghệ về số lượng đăng ký sáng chế tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Xếp cao nhất là IBM Corp., với 5.797 bằng sáng chế được đăng ký trong cùng thời kỳ. Intel đứng thứ ba với 2.064 đăng ký, tiếp theo là Google Inc. với 1.775 và Microsoft Corp. với 1.673 đăng ký.

Như vậy, Samsung đã duy trì vị trí số hai liên tục trong 11 năm kể từ 2006 đến nay. Tính chung từ năm 2010, công ty đã đăng ký 44.301 bằng sáng chế. IBM xếp trên với 53.926 bằng sáng chế.

Microsoft tiếp theo với tổng số 22.304 bằng sáng chế, tiếp theo là Intel và Google với 15.187 và 14.900 bằng sáng chế, tương ứng. Apple đã có 13.183 bằng sáng chế.

Sở dĩ Samsung Electronics có số lượng bằng sáng chế lớn như vậy là do công ty luôn coi trọng vấn đề nghiên cứu và phát triển (R&D) và không tiếc tiền dành cho hoạt động này. Riêng năm ngoái, Samsung đã chi 14.800 tỷ won (13,1 tỷ USD) cho hoạt động  R & D và áp dụng 5.629 bằng sáng chế ở Hàn Quốc và 15.193 bằng sáng chế ở nước ngoài.

Kể từ lần đầu đăng ký bằng sáng chế ở Hoa Kỳ vào năm 1984, Samsung đã đăng ký trên 100.000 bản quyền trên toàn thế giới. Chỉ riêng trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm tại Hoa Kỳ, công ty đã áp dụng 1.636 bản quyền.

Việc ai nộp đơn xin cấp bằng sáng chế trước tiên là điều có ý nghĩa then chốt đối với các công ty công nghệ trong việc cạnh tranh trên thị trường. Samsung được cấp bằng sáng chế chủ yếu trong lĩnh vực điện thoại thông minh, TV thông minh, bộ nhớ và chất bán dẫn hệ thống trên chip.

Tổng hợp tin của Yonhap, Pulse