Mẫu Sơn rét âm 2 độ C, băng giá tràn ngập

10h sáng nay, nhiệt độ Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục giảm còn âm 2 độ C, từ đỉnh núi cao 1.500 m xuống dưới khoảng 200 m băng giá phủ trắng xóa.
Tất cả cây cối ở đỉnh Mẫu Sơn phủ màu trắng xóa. Ảnh: Hồng Vân.
Tất cả cây cối ở đỉnh Mẫu Sơn phủ màu trắng xóa. Ảnh: Hồng Vân.

"Gió thổi vù vù, rét như cắt da cắt thịt" là cảm nhận của anh Tiến, nhân viên công ty du lịch đóng tại Mẫu Sơn. "Cây cối từ đỉnh núi xuống phía dưới khoảng 200m đã ngả màu trắng xóa. Lan can các ngôi nhà mọcbăng. Trời mưa nhỏ và sương mù dày đặc, đứng cách xa 5-10m không nhìn thấy gì", anh Tiến mô tả.

Cơ quan khí tượng ghi nhận, từ 6h sáng, Mẫu Sơn nơi có độ cao 1.500 m so với mực nước biển rét 0 độ C, thấp nhất ở khu vực này từ đầu đông. Đến 10h30, nền nhiệt tiếp tục giảm còn -2 độ C và khả năng xuống tiếp do không khí lạnh tăng cường, trời lại mưa nhỏ.

Không chỉ Mẫu Sơn, tại Phia Oắc (Cao Bằng), nơi có độ cao 1.900 m so với mực nước biển, nhiệt độ cũng xuống 0 độ C, mưa nặng hạt. Nước mưa đọng trên cành cây kết băng trắng xóa và càng về chiều băng càng dày, kéo trĩu cành cây.  

Băng giá ở Phia Oắc, Cao Bằng. Ảnh:Đinh Hợi.

Băng giá ở Phia Oắc, Cao Bằng. Ảnh:Đinh Hợi.

Tại hầu khắp miền Bắc, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm sâu. Như lúc 6h sáng Sa Pa (Lào Cai) rét 10 độ C, chỉ một tiếng sau đã giảm xuống còn 8 độ C. "Đêm nay, thấp nhất ở Sa Pa có thể xuống -2 độ C", ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, nói.

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất lúc 6h sáng tại Hà Đông là 12 độ C, nhưng đến 13h cùng ngày đã giảm còn 11 độ. Gió thổi mạnh kèm mưa làm tăng cảm giác rét buốt.

Trước đó lúc 6h sáng, nhiệt độ tại hầu khắp tỉnh biên giới phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng cũng xuống rất thấp. Tại huyện miền núi Mèo Vạc (Đồng Văn) chỉ xấp xỉ 4 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 4,5 độ C. Các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C.

Băng bám trên lan can các khu nhà ở Mẫu Sơn. Ảnh:Hồng Vân

Băng bám trên lan can các khu nhà ở Mẫu Sơn. Ảnh:Hồng Vân

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay không khí lạnh tiếp tục tràn đến Trung Trung Bộ, thậm chí xâm lấn cả Nam Trung Bộ, trời lạnh. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm, rét hại. Các ngày 23-27/1, vùng núi xuất hiện băng giá và có thể cả tuyết rơi.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa rào, một số nơi có dông. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, tương đương với cấp gió bão.

Ngày 22/1, không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông tràn đến khiến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phải trải qua đợt rét đậm, rét hại gay gắt nhất, thời gian dài nhất khoảng 5 ngày, tới 27/1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các trường chủ động cho học sinh nghỉ tránh rét nếu nhiệt độ dưới 10 độ.

Đợt rét đậm, rét hại gần đây nhất là vào giữa tháng 12/2015, kéo dài 4 ngày, nhiều khu vực núi cao xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá và mưa đông kết. 

Theo Vnexpress