Lực lượng "Hổ" Syria phối hợp tấn công ác liệt Aleppo

VietTimes -- Ngày 07.09.2016 Quân đội Syria phối hợp với lực lượng Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine), tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên miền Nam Aleppo, đánh chiếm các vị trí then chốt trong quận Al-Ramouseh, đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ. 
Lực lượng Tigers trên đường tiến công ở Aleppo
Lực lượng Tigers trên đường tiến công ở Aleppo

Các đơn vị thuộc lực lượng Tigers, quân đội Syria và lực lượng Liwaa Al-Quds tấn công vào tuyến phòng thủ của Liên minh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) đánh chiếm khu Nhà để xe Ramouseh sau trận chiến khốc liệt.

Sau khi giành được Nhà để xe Ramouseh, lực lượng Tigers và Liwaa Al-Quds đánh mạnh theo hướng Đông của thành phố, đánh chiếm một số địa bàn từ các chiến binh Jaysh Al-Fateh. Dường như lực lượng này cũng đã kiệt sức trong trận chiến kéo dài không lối thoát.

Giao chiến vẫn diễn ra dữ dội trong đêm trên quận phía Nam Aleppo, các lực lượng vũ trang Syria cố gắng đánh chiếm quận Al-Ramouseh từ Liên minh Hồi giáo cực đoan Jayah Al-Fateh.

Lực lượng Tigers, quân đội Syria và quân tình nguyện Palestine chiến đấu trên chiến trường Aleppo

NT