Lũ khẩn cấp trên các sông ở miền Trung, hàng ngàn hộ dân đã phải sơ tán khẩn

VietTimes -- Mưa lũ từ 12/12-15/12 đã làm 3 người chết, 6 người bị thương, 51 ngôi nhà bị sập, 4.974 nhà bị ngập, các ngành chức năng Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 1.579 hộ dân.
Lũ khẩn cấp trên các sông ở miền Trung, hàng ngàn hộ dân đã phải sơ tán khẩn
Lũ khẩn cấp trên các sông ở miền Trung, hàng ngàn hộ dân đã phải sơ tán khẩn

Sáng 16/12, Văn phòng Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực MTTN cho biết, trong 3-6 giờ tới, lũ trên các sông ở miền Trung sẽ lên cao và đạt đỉnh trên mức BDD3. Tính đến sáng 16/12, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã đạt đỉnh ở mức 9,44m, trên BĐ3 0,44m; sông Thu Bồn tại Giao Thủy đạt đỉnh 8,44m, dưới BĐ3 0,16m, tại Câu Lâu đang lên. Lũ trên sông sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Lại Giang (Bình Định) đang xuống.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 4,3m, trên BĐ3 0,3m, tại Hội An 2,5m, trên BĐ3 0,5m. Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp tục xuống; sông Kôn, sông Kỳ Lộ, thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) và các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông.

Mưa lũ, miền Trung, lũ, chết người, bị thương, nhà bị sập, ngập úng, sơ tán dân, VietTimes
Mưa lũ từ 12/12-15/12 đã làm 3 người chết, 6 người bị thương, 51 ngôi nhà bị sập, 4.974 nhà bị ngập, các ngành chức năng Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 1.579 hộ dân.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Cùng với nhiễu động trong đới gió Đông, từ nay đến hết ngày 17/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị-Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 150mm), riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to (200-300mm). Từ ngày 18/12, vùng mưa vừa, mưa to có xu hướng thu hẹp và còn duy trì ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, mưa lũ từ 12/12-15/12 đã làm 3 người chết (Huế: 01 người; Quảng Ngãi: 01 người; Khánh Hòa: 01 người), 6 người ở Phú Yên bị thương; Mưa lũ làm 51 ngôi nhà bị sập, hư hỏng (Quảng Ngãi: 02 nhà; Bình Định: 11nhà; Khánh Hòa: 11nhà; Gia Lai: 02 nhà; Phú Yên: 25 nhà); 4.974 nhà bị ngập (Thừa Thiên Huế: 1.420 nhà; Quảng Nam: 716 nhà; Quảng Ngãi: 1.629 nhà; Bình Định: 985 nhà; Khánh Hòa: 224 nhà); 03 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Mưa lũ, miền Trung, lũ, chết người, bị thương, nhà bị sập, ngập úng, sơ tán dân, VietTimes
Phố cổ Hội An chìm sâu trong lũ

Tại Quảng Ngãi, hơn 820 hộ dân của huyện Tư Nghĩa bị nước lũ cô lập. Nhiều khu vực thuộc các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa bị ngập sâu từ 0,5- 1,5m và buộc phải sơ tán đến nơi an toàn vì nguy cơ nước lũ chia cắt, sạt lở. Chỉ trong ngày 15/12, các ngành chức năng Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 1.579 hộ dân nằm trong vùng bị ngập sâu, sạt lở núi đến nơi an toàn.

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn gửi các tỉnh từ Quảng Bình-Khánh Hòa chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân trong và sau lũ. Các địa phương cũng liên tục triển khai công điện và công tác ứng phó với mưa, lũ lớn và công tác vận hành hồ chứa. Đồng thời nghiêm cấm phương tiện, tàu thuyền, các đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước và các nơi ngập sâu để chuyên chở người, hàng hóa.