Lo ngại điện hạt nhân Trung Quốc, Việt Nam muốn có kênh trao đổi thông tin

VIetTimes -- Theo ông Nguyễn Tuấn Khải - Cục trưởng An toàn bức xạ và hạt nhân cho biết - Bộ KHCN đã đề nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc thiết lập kênh trao đổi chính thức trong lĩnh vực điện hạt nhân. Tuy nhiên hiện phía Việt Nam vẫn đang chờ phản hồi từ phía Trung Quốc. 
Vị trí các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc gần Việt Nam. Nguồn VNE
Vị trí các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc gần Việt Nam. Nguồn VNE

Tờ VNE dẫn lời theo ông Nguyễn Hào Quang, Phó viện trưởng Năng lượng nguyên tử, do phía Trung Quốc xây dựng ba nhà máy điện hạt nhân gần với Việt Nam, nên hiện tỉnh Quảng Ninh đã xin Chính phủ nâng cấp trạm quan trắc phóng xạ trên địa bàn lên quy mô trạm vùng, thay vì là cấp địa phương như hiện nay.

3 nhà máy điện hạt nhân ở phía nam Trung Quốc hiện nay gồm các nhà máy tại Phòng Thành (Quảng Tây), có công suất 1000 MW, nhà máy tại Trường Giang (Quảng Đông) có 600 MW và tổ máy điện hạt nhân 650 MW tại Sương Giang (Hải Nam).

Đáng lo ngại, các nhà máy đều chỉ nằm cách biên giới Việt Nam khoảng vài trăm km, trong đó gần nhất là nhà máy tại Phòng Thành chỉ cách Móng Cái khoảng 50 km. Do đó Việt Nam có nguy cơ bị ảnh hưởng, nếu xảy ra sự cố hạt nhân tại các nhà máy này.

Trung Quốc hiện có có 35 tổ máy điện hạt nhân với tổng công suất là 31.617 MW và hiện vẫn đang tiếp tục xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân. Nước này dự kiến sẽ có 100 nhà máy điện hạt nhân vào năm 2030 và 170 nhà máy điện hạt nhân vào năm 2050, với tổng công suất 195.000 MW - VNE cho biết.

Trước đó, tháng 10/2016, có thông tin cho biết Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc trao đổi thông tin về 3 nhà máy điện hạt nhân nằm gần biên giới với Việt - Trung. Tuy nhiên sau đó chưa rõ phía Trung Quốc có trả lời hay không.