Lavrov: Nga sẽ không bỏ mặc người dân Donbass trong hoạn nạn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga sẽ không bỏ mặc cư dân của Donbass trong hoạn nạn. Ông lưu ý rằng Nga quan tâm đến việc được là láng giềng với các nước giàu có và thịnh vượng.
Ông Sergei Lavrov
Ông Sergei Lavrov

Nga là một quốc gia hòa bình. Chúng tôi không có khiếu nại về chủ quyền đối với các nước láng giềng" — ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với tờ "Lập luận và Sự kiện".

Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga nỗ lực để đảm bảo rằng đông Ukraine không xảy ra "vòng xoáy mới của bạo lực."

"Tuy nhiên, nỗ lực của chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào những gì không cho phép "những đầu óc nóng nảy" tại Kiev bắt đầu ở miền đông đất nước một vòng xoáy bạo lực mới. Trong trường hợp các cư dân  Donbass gặp rắc rối chúng tôi sẽ không bỏ mặc họ"- ông Lavrov nói thêm.

Trước đó, ông Lavrov nói rằng nỗ lực phong tỏa Donbass để khuất phục khu vực là không thể chấp nhận.