Lật bè trên Vịnh Vĩnh Hy, 2 người chết, 4 người bị thương

Khoảng 10 giờ ngày 23,7, tại biển Vĩnh Hy, X.Vĩnh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) đã xảy ra tai nạn do bè lật và chìm xuống biển làm 2 người chết và 4 người bị thương.
Hiện trường vụ lật bè trên Vinh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)
Hiện trường vụ lật bè trên Vinh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

Vụ tai nạn đã làm chị Liễu Chi (23 tuổi), anh Đinh Công Duẫn (31 tuổi, cùng ở TP.HCM) tử vong. Các du khách, gồm: Nguyễn Quốc Hưng (29 tuổi), Đặng Giang Chí Cường (29 tuổi), Dương Quang Nhật (31 tuổi) và Trần Thị Hồng Thi (25 tuổi, cùng ngụ ơ TP.HCM) bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Đây là bè Vĩnh Tiến do ông Châu Thành Đào, ở H.Ninh Hải đầu tư có diện tích hơn 200 m2.

Lật bè trên Vịnh Vĩnh Hy, 2 người chết, 4 người bị thương ảnh 1

Bè Vĩnh Tiến bị chìm giữa Vịnh Vĩnh Hy. ẢNH: THIỆN NHÂN

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm xay ra tai nạn có rất nhiều du khách đang ngồi ăn hải sản trên bè.

Do số lượng khách quá nhiều, quá tải trọng đã làm cho bè bị nghiên một bên và sau đó một nửa bè chìm hẳn xuống biển, gần 200 du khách trên bè chao đảo.

Lật bè trên Vịnh Vĩnh Hy, 2 người chết, 4 người bị thương ảnh 2

Nhiều du khách trên bờ hóng chờ tin người thân bị nạn. ẢNH: THIỆN NHÂN

Thấy bè bị chìm, nhiều ngư dân và một số người ở bè bên cạnh dùng thuyền chạy đến chạy đến ứng cứu.

Lật bè trên Vịnh Vĩnh Hy, 2 người chết, 4 người bị thương ảnh 3

Xe cứu thương chờ sẵn để đưa người bị nạn đi cấp cứu. ẢNH: THIỆN NHÂN

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cùng các ban ngành đã có mặt hiện trường để xử lý và thăm hỏi, động viên những người bị nạn.

Lật bè trên Vịnh Vĩnh Hy, 2 người chết, 4 người bị thương ảnh 4

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận thăm các nạn nhân bị thương tại bệnh viện. ẢNH: THIỆN NHÂN

Nguyên nhân vụ chìm bè này đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Thanh Niên